Home » Chia sẻ, Nhịp sống trẻ » Cảnh giác khi trao đổi tờ 500.000đ

Những thủ đoạn làm tiền giả ngày càng tinh vi. Người ta không cần phải sản xuất tiền giả, chỉ cần một thao tác nhỏ cũng tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa tờ 20.000 và 500.000. Hãy xem kỹ từng tờ 500.000 vì nếu bạn đếm thì có thể chỉ thấy một nửa sự thật mà thôi.

Cảnh giác, cảnh giác: Biến tờ 20.000đ thành 2 tờ 500.000đ bằng thủ đoạn tinh vi không tưởng

Đây là thủ thuật lừa đảo hay được sử dụng vào những lúc ánh sáng mập mờ hoặc một số tiền lớn. Do vậy khi mua sắm, chi tiêu vào thời điểm này mọi người cần đề cao cảnh giác.

Thủ đoạn lừa đảo này được thực hiện bằng cách ghép nối hai tờ tiền 500.000 đồng và 20.000 đồng. Hai tờ tiền này sẽ được cắt làm đôi rồi dán ghép lại với nhau để thành hai tờ 500.000 đồng. Sau đó, nó sẽ được lẫn vào tập tiền đếm đưa cho khách hàng hoặc chỉ để cho người nhận tiền nhìn thấy nửa của tờ 500.000 đồng. Với cách này kẻ gian đã lừa gạt được không ít người.

Hình ảnh tờ tiền gán ghép được lan truyền trên mạng (Ảnh thông qua: Pose.com.vn)

Thật khó có thể nhận biết được khi mà chúng ta chỉ nhìn thoáng qua, rất nhiều người thừa nhận mình đã không nhận diện được tờ tiền đã bị ghép nối khi xem bức ảnh.

Một vài ý kiến lại cho rằng: “Hai tờ tiền này là hai kích cỡ khách nhau thì dán, nối làm sao được?”. Tuy nhiên, trong thực tế thì các tờ 20.000, 50.000, 200.000 và 500.000 có chiều dài khác nhau nhưng chiều rộng của nó là như nhau.

Theo phununews

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc