Home » Thế giới » Năm 2016 IS mất 12% lãnh thổ
IS đang phải chịu sức ép từ nhiều lực lượng khác nhau như quân đội chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn, liên minh Arab – Kurd do Mỹ hỗ trợ cùng các thế lực nổi dậy khác.

IS mất 12% lãnh thổ trong nửa đầu năm 2016

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo nửa đầu năm 2016 để mất 12% lãnh thổ mà tổ chức này chiếm đóng ở Iraq và Syria.

is-mat-12-lanh-tho-trong-nua-dau-nam-2016

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Pamelageller

AFP trích dẫn thông tin từ bản phân tích công bố hôm nay của nhóm tư vấn về an ninh và tình báo IHS cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) năm 2016 đang tiếp tục để mất thêm nhiều phần lãnh thổ.

“Năm 2015, IS mất từ 12.800 đến 78.000 km2 lãnh thổ, chiếm khoảng 12%”, IHS cho hay.  “6 tháng đầu năm 2016, diện tích đất mà nhóm chiếm đóng giảm tiếp 12%. Tính đến ngày 4/7/2016, IS kiểm soát khoảng 68.300 km2 lãnh thổ ở Iraq và Syria”.

Tại Syria, IS đang phải chịu sức ép từ nhiều lực lượng khác nhau như quân đội chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn, liên minh Arab – Kurd do Mỹ hỗ trợ cùng các thế lực nổi dậy khác.

Ở Iraq, IS cũng không ít lần thất thủ trước các cuộc tấn công do quân đội phối hợp với các nhóm dân quân thân chính phủ triển khai. IS hiện còn bị vây hãm tại thị trấn Manbij, Syria.

Columb Strack, nhà phân tích cấp cao tại IHS, nhận định việc đánh mất lãnh thổ sẽ khiến IS điên cuồng tiến hành “các vụ tấn công đẫm máu”.

Lợi nhuận từ các hoạt động phi pháp của IS cũng được cho là đang suy giảm nhanh chóng, từ khoảng 80 triệu USD vào giữa năm 2015 xuống còn 56 triệu USD, tính đến tháng 3/2016.

Vũ Hoàng – Theo Vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc