Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Incheon United sa thải hết các ngoại binh, chỉ giữ lại Lương Xuân Trường

Sau khi xem Lương Xuân Trường thi đấu với Myanmar, HLV của Incheon United là Lee Ki Hyung đã chiếu lại video này cho lãnh đạo và ban huấn luyện Incheon United xem.

Xuân Trường được đánh giá cao ở Incheon United. Ảnh: Incheon United.

Lương Xuân Trường được đánh giá cao ở Incheon United. Ảnh: Incheon United.

HLV Lee Ki Hyung đã có cuộc gặp với ông Lee Dong Jun, giám đốc quản lý đồng thời cũng là người đại diện của Lương Xuân Trường, và ông Park Yong Bok, CEO của CLB Incheon United.

Trong buổi gặp mặt, HLV Lee Ki Hyung không ngớt lời khen Lương Xuân Trường vì màn trình diễn tuyệt hảo trước ĐT Myanmar. Không chỉ thuyền trưởng Incheon United mà cả tân CEO Park Yong Bok cũng đánh giá rất cao nhạc trưởng của ĐT Việt Nam.

Đây không phải lần đầu HLV Lee Ki Hyung bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Lương Xuân Trường. Ông từng gọi điện trực tiếp sang CLB Hoàng Anh Gia Lai để hỏi cách xem trực tiếp trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên ngày 6/10 vừa qua.

Mùa giải năm nay Incheon United xếp thứ 10, trong khi đó mùa giải năm trước đội đứng hạng 7,  việc tụt hạng rõ ràng mang tới nhiều sự thất vọng. Một trong những lý do chính khiến Incheon United thì đấu trầy trật là do các ngoại binh đều không thể hiện được gì nhiều. Kevin Oris (Bỉ), Matej Jonjic (Croatia) và Krste Velkoski (Macedonia) đều thi đấu rất mờ nhạt…

Ngay khi mùa giải khép lại, HLV Lee Ki Hyung đã quyết định thanh lý bộ 3 ngoại binh nói trên. Tuy nhiên, riêng với trường hợp của Lương Xuân Trường – ngoại binh tới từ Việt Nam, ông lại không làm như vậy.

Trong bản kế hoạch mùa giải 2017, HLV Lee Ki Hyung đã khoanh đỏ cái tên Lương Xuân Trường. Ông được cho là sẽ thanh lý toàn bộ dàn ngoại binh ở mùa giải bết bát vừa qua, và chỉ giữ lại một mình cầu thủ sinh năm 1995.

Mục tiêu của Incheon United mùa tới là lọt vào top 6.

Tổng hợp từ bongdanet.vn, bongda.com.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc