Home » Thể thao » Đà Nẵng thua đậm trên đất Bahrain ở tứ kết AFC Cup
Thất bại 0-3 trước CLB chủ nhà Al Riffa tối thứ ba, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khó còn cơ hội tiến vào bán kết AFC Cup (Cup C2 châu Á), dù trước mắt họ còn trận lượt về trên sân Chi Lăng ngày 21/9.

Đà Nẵng (áo màu cam) không thể tránh được trận thua đậm ở tứ kết lượt đi. Ảnh: AFP.

Hành quân đến sân vận động quốc gia Bahrain để gặp CLB Al Riffa, đại diện của Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi lực lượng thiếu hụt trầm trọng, trong đó chỉ có một chân sút ngoại người Argentia là Nicolas. Bị đánh giá yếu hơn nhưng Đà Nẵng đã nhập cuộc tốt. Chính các học trò của HLV Huỳnh Đức có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 4, nhưng cú sút của Nicolas lại đi chệch khung gỗ. Tiếp tục tạo áp lực, phút thứ 10, tiền vệ Thanh Hưng tung cú sút trước vòng cấm nhứng bị thủ môn Mahmood Mansoor từ chối. Ngay sau tình huống này, chủ nhà Al Riffa đã dần lấy lại thế trận, đẩy Đà Nẵng vào thế chống trả. Họ có vài cơ hội tạo ra nhưng không thắng được thủ môn Văn Hạnh.

Sau giờ nghỉ, Al Riffa gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số. Ngược lại Đà Nẵng tiếp tục chơi phòng ngự phản công với một mình mũi nhọn Nicolas phía trên. Nhưng thế trận cầm cự của Đà Nẵng cuối cùng cũng bị chủ nhà phá vỡ ở phút 58. Sau tình huống trung vệ Đà Nẵng đánh đầu giải vây, bóng rơi ngay tầm chân cầu thủ vừa tung vào sân ở đầu hiệp hai Mohmood Merza, và cầu thủ mang áo số 7 chủ nhà đã ra chân nhanh trước vòng cấm đưa bóng đi chìm vào góc khi thủ môn Văn Hạnh chỉ còn biết đứng nhìn.

Bị thủng lưới, HLV Huỳnh Đức tung cầu thủ trẻ Ngọc Quốc thay Quang Tuấn nhằm hy vọng đội sắc nét hơn trong các đợt tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên chủ nhà như được tiếp thêm sức mạnh sau bàn thắng nên chơi càng ăn ý đẩy Đà Nẵng chống trả vất vả. Phút 66, khung thành của Đà Nẵng bị rung lên sau pha sút dội cột dọc của cầu thủ chủ nhà. Phút 79, thủ môn Văn Hạnh xuất sắc giải nguy pha đá phạt hiểm.

Sau nhiều tình huống cứu thua, thủ môn Văn Hạnh cũng bó tay nhìn bóng vào lưới thần thứ hai. Phút 83, đội bạn thực hiện quả phạt bên cánh trái, thủ môn Văn Hạnh lao ra tranh chấp nhưng chọn sai vị trí nên Adailson dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút bù giờ, Đà Nẵng nhận thêm bàn thua thứ ba khi trọng tài cho chủ nhà hưởng quả phạt đền. Tiền đạo Leandson Dias ấn định kết quả 3-0 cho Al Riffa.

Đội hình thi đấu của Đà Nẵng: Thủ môn Văn Hạnh, hậu vệ Phước Vĩnh, Cao Cường, Hoàng Quãng, Hải Lâm, tiền vệ Thanh Hưng, Quang Cường (Duy Lâm 74’), Anh Phúc (Thành Trung 81’), Hùng Sơn, Quang Tuấn (Ngọc Quốc 62’), tiền đạo Nicolas.

Theo VNexpress.

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc