Home » Thế giới » Lở đất kinh hoàng vùi lấp gần 1000 người

Một trận lở đất khủng khiếp vào rạng sáng 28-9 tại một thị trấn ở phía Tây Mexico đã chôn vùi hơn 300 ngôi nhà và có thể đã khiến gần 1.000 người chết.

Trận lở đất kinh hoàng đã chôn vùi hơn 300 ngôi nhà và có thể khiến gần 1000 người chết (Hình minh họa)

Nhà chức trách Mexico cho biết, trận lở đất do mưa lớn gây ra xảy ra vào thời điểm mọi người đang ngủ nên không mấy người thoát nạn. Số thương vong hiện vẫn chưa được công bố chính xác vì các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong đống đất đá.

Tờ Excelsior uy tín của Mexico cho biết, thảm họa lở đất tại thị trấn Santa Maria Tlahuitoltepec, thuộc bang Oaxaca được cho đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, chính quyền Oaxcaca nói rằng có từ 500-600 người chết.

Hiện mưa lớn vẫn đang diễn ra tại tại những khu vực đồi núi xung quanh thị trấn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Giới chức bang Oaxaca đã khuyến cáo người dân sinh sống ở gần vùng đồi núi cần cảnh giác với nguy cơ lở đất khác.

Theo 24h

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc