Home » Thời nay, Văn hóa » “Tự hào hai tiếng Việt Nam”

Tự hào hai tiếng Việt Nam là chương trình sân khấu hóa quy mô, do Sở VH-TT-DL Hà Nội, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng Công ty Vision One phối hợp tổ chức, nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9 và mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chương trình do NSND Lê Hùng làm tổng đạo diễn, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch VN, Nhà hát Tuồng và trường Múa VN, cùng sự góp mặt của ban nhạc Bức Tường, các ca sĩ Mỹ Linh, Trọng Tấn, Hoàng Tùng, Đăng Dương, Việt Hoàn, Hồ Quỳnh Hương…

Ban nhạc Bức Tường sẽ xuất hiện trong chương trình Tự hào hai tiếng VN – Ảnh: BTC cung cấp

Kết hợp với hiệu ứng dàn dựng bằng công nghệ panorama độc đáo, nội dung chương trình bao gồm 5 phần: Chương 1 – Nghìn năm non nước, khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hiệu VN qua các giai đoạn lịch sử; Chương 2 – Linh thiêng hồn nước, với hình tượng trung tâm là trái tim Tổ quốc; Chương 3 – VN – Vượt qua tất cả, giới thiệu các thành tựu nổi bật của VN trên đường phát triển; Chương 4 – Nghìn năm Thăng Long – Hát mãi bài ca đất nước và Phần kết mang tên của chương trình: Tự hào hai tiếng VN.

Diễn ra tại khu vực đền Bà Kiệu (bên Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) vào lúc 20 giờ ngày 2.9, chương trình Tự hào hai tiếng VN còn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình VN, nhằm phục vụ khán giả, người dân trên cả nước.

Hiền Nhi

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc