Home » Thể thao » Chấm điểm Man City (0-3) Arsenal: Nhờ có Fabregas
Vừa trở lại, tiền vệ người TBN đã lại là linh hồn trong chiến thắng của các Pháo thủ ngay trên sân City of Manchester – một chiến thắng không quá dễ dàng dù Arsenal được đá hơn người ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Chơi hơn người từ phút thứ 5, và ghi tới 3 bàn vào lưới Man xanh, nếu chỉ nhìn vào bảng tỉ số, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ Arsenal phải là đội chiếm lĩnh thế trận nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Các Pháo thủ chỉ làm chủ cuộc chơi sau khi Song ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 66, còn trước đó, dù chỉ với 10 người, The Citizens cũng phần nào chơi ngang ngửa với đội khách. Đáng tiếc, lần lượt Silva rồi Aderbayor đều bỏ lỡ một số những cơ hội khá ngon ăn. Hai cầu thủ ghi bàn còn lại cho Arsenal là Nasri (phút 20) và Bendtner (phút 88).

Bị chăm sóc rất kỹ, Fabregas vẫn tỏa sáng

Trận này, Arsenal đón chào sự trở lại của Fabregas và tiền vệ này đã không làm Wenger thất vọng bằng một pha chọc khe thông minh khiến Boyata của Man City buộc phải phạm lỗi với Chamakh ngay trước vòng cấm địa và phải nhận thẻ đỏ rời sân sớm. Ngoài tình huống này, đội trưởng của Arsenal đã làm rất tốt vai trò giữ nhịp trận đấu, và nếu không sút trượt quả penalty ở phút thứ 40, chắc chắn Fabregas sẽ nhận được nhiều hơn điểm 8,5. Anh cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

3 cầu thủ bị chấm thấp nhất bên phía Arsenal là Djourou, Clichy và Arshavin đều đá không tốt trong trận này. Djourou non nớt trong các tình huống tranh chấp, Clichy lên công về thủ thiếu hợp lý, còn Arshavin đá khá lười. Cả ba được Goal chấm điểm 6.

Bên phía Man City, trái ngược với màn trình diễn thất vọng của cầu thủ trẻ Boyata (nhận điểm 4,5) là sự nổi bật của David Silva. Hầu như tất cả những pha tấn công nguy hiểm của Man City đều qua chân cầu thủ này. Anh xứng đáng với điểm số 7,5.

Điểm số cụ thể của hai đội

Man City

Joe Hart: 7.0, Dedryk Boyata: 4.5, Micah Richards: 7.5, Vincent Kompany: 5.5, Jerome Boateng: 6.0, Yaya Touré: 5.0, Nigel De Jong: 7.0, Gareth Barry: 5.5, David Silva: 7.5, James Milner: 5.5, Carlos Tevez: 7.0

Thay người: Balotelli: 5.0, Wayne Bridge: 5.0, Adebayor: 6.5

Arsenal

Lukasz Fabianski: 8.0, Bacary Sagna: 7.5, Squillaci: 7.0, Djourou: 6.0, Clichy: 6.0, Andrey Arshavin: 6.0, Denilson: 6.5, Cesc Fàbregas: 8.5, Alexandre Song: 8.0, Samir Nasri: 8.0, Marouane Chamakh: 7.0

Thay người: Tomas Rosicky: 6.5, Walcott: Không chấm, Bentner: 6.5

Vòng 9

Thứ bảy, ngày 23/10
Tottenham v Everton 1-1
(Van der Vaart 20 – Baines 17)
Birmingham v Blackpool 2-0
(Ridgewell 36′, Zigic 56′)
Chelsea v Wolverhampton 2-0
(Malouda 23′, Kalou 81′)
Sunderland v Aston Villa 1-0
(Dunne phản lưới nhà, 25′)
West Brom v Fulham 2-1
(Mulumbu 17, Fortune 40 – Carson phản lưới nhà, 9′)
Wigan v Bolton 1-1
(Rodallega 59′ – Elmander 66′)
West Ham v Newcastle 1-2
(C. Cole 12′ – Nolan 23′, Carroll 69′)

Chủ nhật, ngày 24/10
Stoke 1-2 MU
(Sanli 81′ – Chicharito 27′, 86′)
Liverpool 2-1 Blackburn
(Kyrgiakos 48′, Torres 53′ – Carragher 50′ phản lưới)
Man City 0-3 Arsenal
(Nasri 20′, A Song 66′, Bendtner 88′)


Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm
1 Chelsea 9 23 22
2 Arsenal 9 11 17
3 MU 9 8 17
4 Man City 9 4 17
5 Tottenham 9 3 15
6 West Brom 9 -2 15
7 Sunderland 9 1 12
8 Bolton 9 0 12
9 Newcastle 9 1 11
10 Aston Villa 9 -4 11
11 Everton 9 1 10
12 Birmingham 9 -2 10
13 Stoke 9 -3 10
14 Blackpool 9 -7 10
15 Wigan 9 -9 10
16 Fulham 9 -1 9
17 Blackburn 9 -2 9
18 Liverpool 9 -5 9
19 Wolves 9 -7 6
20 West Ham 9 -10 6

(Theo bongdaso & vnexpress)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc