Home » Thế giới » Núi lửa Indonesia phun trào đợt mới
Núi lửa Merapi trên đảo Java, Indonesia sáng sớm nay đã phun trào lần thứ 4 chỉ trong chưa đầy 1 tuần, thổi khói nóng cao tới 2.000m lên bầu trời.
volcano01
Hoạt động của núi lửa Merapi chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Heru Saparwoko, một quan chức từ Cơ quan theo dõi núi lửa tại tỉnh Yogyakarta, cho hay đợt phun trào mới của núi lửa Merapi bắt đầu lúc gần 1 giờ đêm ngày 30/10 giờ địa phương. Dòng nham thạch nóng sáng rực có thể được nhìn thấy từ xa.

Đợt phun trào mới của núi lửa đã khiến người dân địa phương hoảng sợ. Hàng trăm người, trong đó có các binh sĩ và cảnh sát, đã khẩn trương đi sơ tán bằng ô tô và xe máy.

Tro bụi đã bao phủ một khu vực rộng lớn quanh ngọn núi và cũng đang rơi xuống Yogyakarta, cách đó khoảng 30km.

Merapi, cao 2.968m, lần đầu tiên phun trào hôm thứ 3, sau đó là 2 đợt khác vào thứ 5 và 6. Không có dấu hiệu cho thấy hoạt động của núi lửa sẽ giảm bớt. Đỉnh Merapi là một trong 129 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia.

Con số thống kê mới nhất cho thấy ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người bị mất nhà cửa vì núi lửa Merapi. Trong khi đó, trận sóng thần trên quần đảo Mentawai đã cướp đi sinh mạng của 343 người

An Bình
Theo AP

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc