Home » Xã hội » Phú Yên công bố dịch lợn tai xanh
Sau ổ dịch heo tai xanh tại An Mỹ huyện Tuy An, thêm 2 ổ dịch lợn tai xanh vừa xuất hiện tại 2 huyện Đông Hoà và Tây Hoà (Phú Yên).

Tại huyện Tây Hoà, dịch xuất hiện trên đàn heo con gồm 4 con tại hộ nhà ông Trương Văn Sử, thôn Phú Thứ, xã Hoà Bình 2. Ngay sau khi có kết quả, xét nghiệm, trong cuối tuần qua, trạm thú y huyện Tây Hoà đã tiến hành tiêu huỷ 4 con lợn này và thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trung theo quy định.

Còn tại huyện Đông Hoà, bệnh tai xanh xuất hiện trên đàn heo 28 con của hộ ông Trương Văn Quang ở thôn Uất Lâm, xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà.

Kết quả xét nghiệm của Phân viện Thú y miền Trung chiều 3/10, 6 mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus tai xanh.

Chiều 4/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Bá Lộc đã ký Quyết định 1455/QĐ-UBND và 1456/QĐ- UBND công bố dịch heo tai xanh tại 2 xã Hoà Bình 2 huyện Tây Hoà và Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bắt buột.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Đông Hoà tiến hành tiêu huỷ đàn heo hộ ông Trương Văn Quang theo đúng quy định./.

Theo VOVNEWS

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc