Home » Thế giới » Trung Quốc đối phó với siêu bão Megi

Bão Megi có thể đổ vào vào trung và tây tỉnh Quảng Đông vào ngày 23/10, sau khi đổ bộ, sức gió tiếp tục mạnh lên.

Tối 19/10, Đài khí tượng thuỷ văn trung ương Trung Quốc phát đi cảnh báo màu da cam (mức cao nhất là cảnh báo màu đỏ) đối với mức độ nguy hiểm của siêu bão Megi, sức gió mạnh nhất đo được lên đến cấp 16. Hiện chưa rõ khi nào bão sẽ đổ bộ và tâm bão nằm ở khu vực nào, nhưng dự báo bão có thể đổ bộ vào khu vực trung và tây tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tổng cục phòng chống thiên tai Trung Quốc đã triệu tập hội nghị trực tuyến với các tỉnh như Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây… chuẩn bị đối phó với siêu bão Megi.

Hình ảnh NASA công bố hôm 19/10 cho thấy Megi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh ở Biển Đông trước khi đổ bộ vào Trung Quốc hoặc Việt Nam vào cuối tuần này

Hình ảnh NASA công bố hôm 19/10 cho thấy Megi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh ở Biển Đông trước khi đổ bộ vào Trung Quốc hoặc Việt Nam vào cuối tuần này

Tổng cục phòng chống thiên tai cho biết, bão Megi có thể đổ vào vào trung và tây tỉnh Quảng Đông vào ngày 23/10, sau khi đổ bộ, sức gió tiếp tục mạnh lên. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh như Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam, trong 5 ngày tiếp theo sẽ có mưa lớn. Hiện đường đi của bão Megi tương đối ổn định, nhưng chưa xác định được thời điểm cụ thể bão sẽ đổ bộ vào đất liền và vào sâu bao nhiêu trong đất liền. Nếu bão Megi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông sẽ tạo nên những đợt sóng biển dâng cao, ảnh hưởng đến giao thông đường biển và đe doạ tính mạng của con người.

Ông Vũ Phúc Giang, chuyên gia thuộc Trung tâm dự báo môi trường biển quốc gia Trung Quốc khuyến cáo các tàu thuyền đánh cá trên biển cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Sơ tán cư dân ở khu vực duyên hải có địa hình thấp đến nơi an toàn. Nên tạm dừng các hoạt động ở gần biển như du lịch, chăn nuôi cá lồng trên biển…

Tính đến nay, sau khi tràn qua Philippines, “siêu bão” này đã cướp đi sinh mạng của 13 người, làm 6 người bị thương và gây thiệt hại mùa màng ước tính 35 triệu USD. Với sức gió lên tới 260km/h, Megi là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippine trong 4 năm qua, gây ra tình trạng sạt lở đất, làm tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông chính, ngập lụt nhiều cánh đồng và phá hủy các đường điện khiến cả khu vực miền Bắc nước này mất điện./.

(Theo vovnews.vn)

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Trung Quốc đối phó với siêu bão Megi”

  1. le chi nghia 09/04/2011

    oi troi oi

    Reply

Ý kiến bạn đọc