Home » Thế giới » Trung Quốc: Sơ tán khẩn cấp hơn 400.000 dân tránh bão Fitow
Giới chức các tỉnh cho biết đã có 289.000 dân ở Chiết Giang và 128.000 dân ở Phúc Kiến được sơ tán sâu vào đất liền tránh bão.
bao fitow

Bão Fitow đang gây ra những đợt sóng lớn tràn vào bờ biển Chiết Giang và Phúc Kiến.

Hôm qua, 417.000 dân ở các tỉnh ven biển từ Chiết Giang đến Phúc Kiến đã được sơ tán khẩn cấp nhằm tránh cơn bão Fitow dự kiến sẽ đổ vào đất liền trong đêm hoặc sáng nay.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã yêu càu toàn bộ tàu bè đang hoạt động ngoài khơi nhanh chóng trở về đất liền hoặc thay đổi hướng đi để tránh bão.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, hiện đã có hơn 65.000 tàu cá vào bờ trú ẩn hoặc đến những khu vực an toàn.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, với tốc độ di chuyển hiện nay và sức gió lên tới 17 km/h, bão Fitow sẽ gây mưa to và sạt lở đất ở Đài Loan, Thượng Hải và 5 tỉnh khác ở Trung Quốc trong 3 ngày tới. Một số khu vực ven biển có thể sẽ chứng kiến lượng mưa lên tới 250 mm. 

Tính đến chiều qua (6/10), bão Fitow cách bờ biển Okinawa của Nhật Bản hơn 100 km về phía Nam, khiến cả Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc đều phải khẩn trương triển khai công tác phòng tránh. 

Fitow là trận bão thứ 23 ỏ Trung Quốc trong năm nay. 

Theo xaluan

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc