Home » Thế giới » Viên kim cương hồng lập kỷ lục đấu giá
Một trong những viên kim cương quý hiếm nhất thế giới đã được bán với mức giá kỷ lục 46 triệu USD (29 triệu bảng Anh).

Viên kim cương nặng 24,78 carat đã được bán cho một thương gia người Anh ở buổi đấu giá tại Geneva ngày hôm qua (16/11). Phiên đấu giá diễn ra rất căng thẳng và mức giá vượt qua sự mong đợi của nhà đâu giá Sotheby, họ hy vọng sẽ bán được ít nhất 625 nghìn bảng mỗi carat.

Viên kim cương hồng lập kỷ lục đấu giá

Viên kim cương màu hồng vừa lập kỷ lục giá bán với 46 triệu USD.

“Đây là viên đá quý có giá cao nhấ từ trước tới nay”, người đứng đầu bộ phận đá quý của nhà đấu giá cho hay. Kỷ lục trước đó thuộc về một viên kim cương màu xanh nặng 35,56 carat và được bán với giá 15,2 triệu bảng vào năm 2008.

Viên kim cương màu hồng có kích cỡ như vậy là đặc biệt hiếm. Nó được gọt giũa tinh xảo và mô tả là có “cảm giác mềm mại gợi cảm”. Viên đá quý thuộc loại IIa, nghĩa là nằm trong top 2% những viên kim cương quý hiếm nhất thế giới.

Một người buôn đá quý ở New York đã mua viên kim cương này cách đây 60 năm và giữ nó trong bộ sưu tập cá nhân kể từ đó đến nay.

Bình An

Theo BBC/Bưu Điện Việt Nam

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc