Home » Chia sẻ, Nhịp sống trẻ » Những điều đáng nể về girl số 1 trường Ams

Đứng đầu trường điểm tổng kết nhiều môn, lại là một cán bộ lớp gương mẫu, Thanh Thủy đang là Amser chiếm vị trí No. 1 trong trường.

1. Người-mà-ai-cũng-biết

Với thầy cô và cả các Amser, Thanh Thủy (lớp 11 Anh) là người-mà-ai-cũng-biết. Bởi: “Bạn ấy đạt quá nhiều thành tích ở các môn, luôn được thầy cô nhắc đến như tấm gương sáng, vì vậy bọn mình, ai cũng biết danh”, Amser tên Mạnh chia sẻ.

Chân dung cô bạn học môn gì cũng đỉnh

2. Bảy môn có điểm tổng kết 10 phẩy

Học 10 môn mà đến 7 môn điểm tổng kết của Thủy đạt 10 phẩy. Thành tích học tập này của Thủy khiến bạn bè nể phục và thầy cô ấn tượng lắm.

“Suốt thời gian giảng dạy, cô chưa gặp học sinh thứ hai như Thủy. Các học sinh khác có thể giỏi môn nọ, môn kia, nhưng với Thủy thì là tất cả. Bạn ấy thông minh, ngoan và rất hòa đồng”, cô Thiên Nga – Giáo viên chủ nhiệm lớp nhận xét về Thanh Thủy.

3. Đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh

Cho đến giờ, khi hỏi về người học giỏi tiếng Anh nhất trường thì từ các Amser đến thầy cô đều chỉ đưa một đáp án, đó chính là Thanh Thủy.

Quả thực, “nghía” qua bảng thành tích tiếng Anh của Thủy, tớ đảm bảo các bạn sẽ “hoa hết cả mắt” luôn. Suốt từ cấp 2 đến giờ, cô nàng liên tiếp rinh giải nhất, nhì các cuộc thi Olympic của trường và thi thành phố. Ấn tượng nhất là năm 2009, Thủy vượt qua hàng loạt thí sinh cả nước, vượt 3 vòng thử thách IQ, tài năng, hùng biện bằng tiếng Anh và rinh giải nhất cuộc thi Chào Australia, “ẵm” luôn phần thưởng là chuyến ngao du bên Úc suốt 5 tuần.

Điều Thủy khoái nhất với vốn ngoại ngữ của mình là có thể đọc tiểu thuyết, sách khoa học bằng ngôn ngữ nguyên tác. “Nhiều khi tác phẩm dịch chưa sát ý tác giả, nếu đọc nó bằng nguyên tác, mình sẽ có được những cảm xúc chân thực đúng như điều tác giả muốn truyền tải”, Thủy hào hứng chia sẻ.

Những tác phẩm nổi tiếng như: Túp lều bác Tom (Uncle Tom’s cabin) của Harriet Beecher Stowe, Jane Eyre của Charlotte Bronte… đều được cô bạn “kinh qua” bằng ngôn ngữ gốc. Việc đọc sách bằng tiếng Anh cũng là cách để Thủy “tích” từ vựng và trau dồi kỹ năng hành văn bằng ngôn ngữ nước khác đấy.

Đọc tiểu thuyết từ nguyên tác tiếng Anh, học hăng đến mức cô giáo cũng phải học theo.

4. Cô giáo phải học theo

“Thủy lúc nào cũng cho thấy sự hứng thú của mình với việc học. Bạn ấy luôn là người xung phong đưa các ý kiến ở giờ thảo luận tiếng Anh. Cô học được nhiều từ thái độ học tập của Thủy. Sự hăng say của bạn ấy khiến cô cũng phải phấn đấu để có được những bài giảng hay hơn nữa”, cô Thủy – Giáo viên môn tiếng Anh chia sẻ.

5. Nữ cán bộ xuất sắc

Không chỉ được đánh giá cao về thành tích học tập, Thanh Thủy còn được nhiều người ngợi ca là “có phẩm chất lãnh đạo”. Thủy đang làm lớp trưởng 11 Anh 1 và là thành viên BTC cuộc thi Ngày Hội Anh Tài – giải thi lớn nhất trường Ams.

“Thủy luôn làm hoàn thành tốt công việc được giao kể cả khi không có cô giáo ở bên. Các bạn trong lớp rất nghe lời Thủy. Vì thế, cô luôn an tâm giao việc cho bạn lớp trưởng của mình”, cô Thiên Nga – giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Anh 1 tự hào nói.

6. Tài lẻ đầy mình

Không chỉ đạt thành tích cao từ các cuộc thi tiếng Anh, cô bạn này còn giành khá nhiều giải thưởng từ những sân chơi ở lĩnh vực khác. Dẫn chứng “nóng hôi hổi” là danh hiệu quán quân cuộc thi Sáng tạo trẻ Việt Nam 2010.

Đây là cuộc thi liên quan nhiều đến Vật lý do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức. Thanh Thủy đã đem đến cuộc thi 2 mô hình học cụ cho phòng thí nghiệm Vật lý của học sinh (mô hình tái hiện đinh luật liên quan đến lực và công) và mô hình tưới cây tiết kiệm nước. Ý tưởng sáng tạo và khả năng ứng dụng cao của những mô hình này đã thuyết phục BGK trao giải thưởng cao nhất cho cô học trò lớp 11 trường Ams.

Sáng lập viên, kiêm Chủ tịch CLB nhiếp ảnh của trường

Khoái chụp ảnh và biết nhiều Amser cũng có chung sở thích này, Thủy đã cùng người bạn lập CLB nhiếp ảnh của trường để tạo sân chơi chung cho các tín đồ nhiếp ảnh. Hôm 20/11, một triển lãm ảnh tri ân thầy cô đã được nhóm này tổ chức. Các bạn ấy đã “chộp” được khá nhiều khoảnh khắc thú vị, đáng yêu của thầy cô khiến cả học sinh và các teacher trong trường cũng phải cười thích thú đấy.

Những thành tích trên đã đưa Thủy lên vị trí No. 1 trong các teen của ngôi trường danh tiếng nhất Hà Nội.

7. Niềm ngưỡng mộ của các boys

Cô lớp trưởng giỏi giang, hòa đồng và nhí nhảnh.

“Thủy rất đáng yêu. Bạn ấy học giỏi nhưng giản dị và hòa đồng. Bạn ấy cười thật dịu dàng nhưng đôi lúc nhí nhố lắm” M (lớp 11) nhận xét. “Thành tích học tập của Thủy khiến bọn mình ngưỡng mộ nhưng sự dễ thương của bạn ấy làm bọn mình quý mến” A (cũng lớp 11) chia sẻ. Quá ấn tượng còn gì!

Được khá nhiều bạn bè ngưỡng mộ, quý mến. Song cô bạn lại luôn cho rằng, các boy sẽ chẳng thích những nàng giỏi giang, thế nên cô bạn chẳng tin có boy nào thích mình. Các ấy có đồng ý với suy nghĩ này không?

Boy nào có đủ dũng khí thì làm quen đi nè:

Lê Thanh Thủy– Lớp 11 Anh 1 trường HN Amsterdam
– Giải 3 Olympic Tiếng Anh Hanoi – Amsterdam lớp 6,7
– Giải nhì Olympic Tiếng Anh Hanoi – Amsterdam lớp 8
– Giải nhì Tiếng Anh Thành Phố lớp 9
– Giải nhất cuộc thi “Chào Australia” năm 2009
– Giải nhì Tiếng Anh Thành Phố lớp 11
– Giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ VN 2010
– Đội tuyển thi HSG QG môn Tiếng Anh

Theo Trang Chóe
Ảnh:Tiến Thành

ione.net


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc