Home » Sức khỏe » Sặc sữa, bé 3 tháng tuổi tử vong
Bé bú bình sữa trong tư thế nằm bị sặc đến tím tái người, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, các bác sĩ hỗ trợ bằng mọi cách vẫn không cứu được cháu. Nguyên nhân cái chết được xác định là do khí quản của bé bị nghẽn vì sữa.

Người nhà cho biết, bé có dấu hiệu ho, sốt từ vài ngày trước nhưng không đến mức nghiêm trọng. Sáng 5/1, mẹ cho bé bú bình sữa trong tư thế nằm. Hiện tượng tím tái xảy ra sau đó.

“Sữa vẫn còn đọng trong đường thở và một số vị trí thuộc hệ hô hấp của bệnh nhi khi chúng tôi kiểm tra”, một bác sĩ nói.

Khẳng định đây không phải là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp tương tự, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyên phụ huynh phải thật sự chú ý khi cho trẻ bú hoặc ăn uống. Khả năng bị sặc, ngạt thức ăn hoặc sữa sẽ rất cao khi bé vừa bú vừa nằm, nếu bị bệnh (phản ứng kém), hoặc lúc em khóc.

Trung Hào

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc