Home » Thế giới » Triều Tiên cảnh báo nhắm bắn vào Hàn Quốc
Triều Tiên hôm nay cảnh báo sẽ nhắm bắn vào Hàn Quốc nếu Hàn Quốc vẫn tiếp tục chiến dịch chiến tranh tâm lý nhằm vào Bình Nhưỡng.

sk

Người Hàn Quốc thả truyền đơn sang Triều Tiên từ Paju, gần biên giới với Triều Tiên.

Một nhà lập pháp ở Hàn Quốc hôm thứ sáu vừa qua cho biết quân đội Hàn Quốc đã thực hiện thả truyền đơn vào Triều Tiên. Ngoài ra, họ còn gửi thực phẩm, thuốc men và đài cho người dân ở Triều Tiên, để thực hiện chiến dịch chiến tranh tâm lý.

“Hàn Quốc đang đẩy bán đảo Triều Tiên tới tình trạng đối đầu toàn diện, gia tăng các âm mưu chiến tranh tâm lý, chống phá nhà nước”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay.

“Nếu hành động này vẫn tiếp tục, bất chấp cảnh báo liên tục của chúng tôi, chúng tôi chính thức thông báo rằng, quân đội chúng tôi sẽ bắn vào khu vực nơi diễn ra các âm mưu chống phá nhà nước (Triều Tiên) và chiến tranh tâm lý, trong đó có Imjingak, đúng theo quyền tự vệ của chúng tôi”, hãng thông tấn cho hay.

Imjingak là vùng thuộc Hàn Quốc, nằm gần Khu phi quân sự (DNZ) được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên.

Sau vụ Triều Tiên nã pháo vào đảo của Hàn Quốc, gần khu vực biên giới tranh chấp, hồi tháng 11 vừa qua khiến 4 người thiệt mạng, quân đội Hàn Quốc đã nối lại chiến dịch tuyên truyền của mình, cho phát thanh thẳng trực tiếp tới người dân Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua sau khi xảy ra vụ đấu pháo vào tháng 11 và vụ đắm tàu hải quân Hàn Quốc vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, 2 miền đã nối lại đối thoại nhằm xoa dịu căng thẳng.

Song nỗ lực đàm phán đầu tiên đã bị đổ bể hồi đầu tháng 2 này, khiến hi vọng nối lại các cuộc đàm phán quốc tế về giải giáp hạt nhân 6 bên lại trở nên mong manh.

Phan Anh

Theo dantri

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc