Home » Thế giới » Cảnh người dân Tokyo di tản khỏi thành phố
Nhà ga, sân bay, đường cao tốc Tokyo, Nhật Bản đầy người và các dòng xe muốn rời khỏi thành phố sau khi cảnh báo mây phóng xạ đã ảnh hưởng tới khu vực phía bắc thành phố từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm cách đó hơn 200 km.

Ga đường sắt tại Nasushiobara là ga duy nhất còn hoạt động, kẹt cứng những dòng người lo lắng. Đường cao tốc nằm cách thành phố 1,6 km về phía tây cũng chật cứng xe cộ.

Từ những thị trấn xung quanh thành phố, người dân đi bộ, đi xe đạp, xe máy tới các ga tàu để có tìm cách rời thành phố tới vùng an toàn hơn.

h
Dòng người đổ ra các ga tàu ở Tokyo.
a
Sân bay Haneda ở Tokyo cũng kín người.
a
Xếp hàng chờ mua vé máy bay tại sân bay ở Tokyo.
a
Dòng người và xe rời bỏ thành phố đang bị ô nhiễm phóng xạ đe dọa.
a
Những người di tản được kiểm tra mức nhiễm phóng xạ cẩn thận trước khi được phép rời đi.
a
Những người phụ nữ di tản chia sẻ với nhau nỗi niềm đau thương mất mát người thân.
a
Giấy dán thông báo nồng độ phóng xạ ở thủ đô Tokyo.
a
Người dân xếp hàng lên xe bus rời thành phố.
354038520.jpg
354036645.jpg
Một gia đình xếp hàng mua xăng trước khi rời đi di tản.

Nguyễn Hường (Tổng hợp)

Theo bee.net.vn

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc