Home » Thể thao » Tuyển Việt Nam dễ thở ở vòng sơ loại World Cup 2014
Chỉ phải gặp đối thủ yếu Macau, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ dễ dàng vượt qua vòng sơ loại thứ nhất của World Cup 2014. Nhưng cửa đi tiếp của đội U23 ở vòng loại Olympic London rất hẹp bởi Ảrập Xêút rất mạnh.

Tại khu vực châu Á, 16 đội có thành tích kém nhất tại vòng loại World Cup 2010 bốc thăm ngẫu nhiên chọn cặp thi đấu lượt đi, về vòng sơ loại đầu tiên để chọn ra 8 đội giành quyền đi tiếp. Các đội này cùng 22 đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại kỳ World Cup trước chia cặp thi đấu vòng loại thứ hai. Theo cách chia này, tuyển Việt Nam gặp Macau. Nếu thắng, tuyển Việt Nam sẽ gặp Qatar ở vòng loại thứ hai.

Tuyển Việt Nam (trắng). Ảnh: Hoàng Hà.
Tuyển Việt Nam (trắng). Ảnh: Hoàng Hà.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trần Quốc Tuấn cho biết, mục tiêu của đội tuyển ở vòng loại World Cup 2014 là thông qua các trận đấu quảng bá hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Quảng bá ở đây được hiểu là khả năng tổ chức sự kiện và sự nhiệt tình của CĐV. Ông Tuấn cho rằng tuyển Việt Nam có thể sẽ dễ vượt qua Macao nhưng khó đi xa hơn vòng hai bởi Qatar rất mạnh. Tại Asian Cup 2007 tổ chức trên sân nhà tuyển Việt Nam từng cầm hòa đối thủ này 1-1. Nhưng Qatar đang được xem là đội tiến bộ nhất châu Á vài năm qua. Họ vừa thủ hòa 1-1 với tuyển Nga trong một trận giao hữu. Tuyển Việt Nam đấu hai trận với Macau vào các ngày 29/6 và 3/7. Nếu đánh bại đối thủ này, tuyển Việt Nam gặp Qatar vào các ngày 23 và 27/8.

Trong khi đó đội U23 sớm gặp khó ở vòng loại Olympic London 2012 bởi đối thủ là Ảrập Xêút tỏ ra quá mạnh. Năm 2008 đội U23 Việt Nam từng có dịp chạm trán đối thủ này ở vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh. Dưới quyền chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung, Việt Nam cầm hòa 0-0 trên sân nhà nhưng để thua 0-2 trên sân khách, xếp cuối bảng sau Nhật Bản, Qatar và Ảrập Xê út. Lần này nếu thắng Ảrập Xê út sau hai trận đi, về vào các ngày 19 và 23/6, U23 Việt Nam sẽ vào vòng đấu loại với 11 đội mạnh nhất của vòng loại khu vực châu Á tổ chức vào tháng 9.

Ở hai giải U19 và 16 châu Á, các đội Việt Nam đều nằm ở bảng khó. U19 Việt Nam chung bảng với đương kim vô địch Bắc Triều Tiên, Malaysia, Myanmar, Lào. U16 Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia.

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á

* Vòng loại thứ nhất (lượt đi 29/6, lượt về 3/7)

Malaysia – Đài Loan
Bangladesh – Pakistan
Campuchia – Lào
Sri Lanka – Philippines
Afghanistan – Palestine
Việt Nam – Macau
Nepal – Đông Timor
Mongolia – Myanmar

Vòng 2 (Lượt đi 23/7, lượt về 28/7)
Thái Lan – Afghanistan hoặc Palestine
Li Băng – Bangladesh hoặc Pakistan
Trung Quốc – Campuchia hoặc Lào
Turkmenistan – Indonesia
Kuwait – Sri Lanka hoặc Philippines
Oman – Mongolia hoặc Myanmar
Saudi Arabia – Hồng Kong
Iran – Maldives
Syria – Tajikistan
Qatar – Việt Nam hoặc Macau
Iraq – Yemen
Singapore – Malaysia hoặc Đài Loan
Uzbekistan – Kyrgyzstan
UAE – Ấn Độ
Jordan – Nepal – Timor Leste

Vòng 3
2/9, 6/9, 11/10, 11/11, 15/11/2011 và 29/2/2012

Vòng 4
3/6, 8/6, 12/6, 11/9, 16/10, 14/11/2012

26/3, 4/6, 11/6, 18/6/2013

Vòng 5 (AFC playoff)
6/9 và 10/9/2013

Vòng 6 (Tranh vé vớt giữa các châu lục)
15/10 và 19/11/2013

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 Olympic London 2012

Qatar vs Ấn Độ
Iraq vs Iran
Bahrain vs Thái Lan
Australia vs Yemen
Nhật Bản vs Kuwait
Syria vs Turkmenistan
CHDCND Triều Tiên vs UAE
Hàn Quốc vs Jordan
Uzbekistan vs Hồng Kong
Ả rập xê út vs Việt Nam
Trung Quốc vs Oman
Li Băng vs Malaysia

Khoa Nguyễn

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc