Home » Thế giới » Đức đóng cửa một loạt nhà máy hạt nhân
Chính phủ Đức đã chính thức thông báo kế hoạch đóng cửa 7 nhà máy điện hạt nhân, trong khi cuộc khủng hoảng hạt nhân có chiều hướng nghiêm trọng tại Nhật Bản đang khiến nhiều quốc gia xét lại mức độ an toàn hạt nhân của nước mình.

Thủ tướng Đức Angela Merkel loan báo kế hoạch đóng cửa các nhà máy hạt nhân cũ

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói việc đóng cửa kéo dài 3 tháng và sẽ ảnh hưởng đến những nhà máy được xây dựng trước năm 1980. Bà Merkel thông báo việc đóng cửa này sau cuộc họp với thống đốc các bang có nhà máy điện hạt nhân.

Bộ trưởng Môi trường Norbert Roettgen nói không rõ những nhà máy này sẽ vẫn đóng cửa hay có thể mở lại sau này. Hôm 14/3, bà Merkel thông báo tạm thời ngưng một kế hoạch kéo dài thời gian hoạt động của một số các nhà máy điện hạt nhân Đức.

Chính phủ trước đây quyết định đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân trong nước vào năm 2021, nhưng chính quyền Merkel hoãn việc đóng cửa thêm 12 năm nữa. Cuối tuần trước, hàng chục nghìn người Đức đã biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ muốn nới rộng sự phụ thuộc vào hạt nhân, xem đó là một nguồn năng lượng quan trọng.

Trong khi đó, hôm qua, Liên minh châu Âu đã triệu tập một cuộc họp tại Brussels để thảo luận về việc thiết đặt những biện pháp an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân trên lục địa này. Theo Hiệp hội Hạt nhân châu Âu, tính đến tháng 1/2011, có 195 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động hoặc đang được xây dựng tại châu Âu.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản làm tổn hại ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu với giá chứng khoán của các công ty xây dựng hay điều hành nhà máy điện hạt nhân bị sụt giảm và giá nguyên liệu uranium cũng giảm sút.

Các nhà đầu tư lo ngại tiếp theo sau việc đóng cửa tạm thời một số nhà máy điện hạt nhân tại Đức và kế hoạch của nhiều quốc gia duyệt xét lại toàn bộ vấn đề an toàn liên hệ đến động đất và hệ thống làm nguội đang là trung tâm điểm của những vấn đề tại Nhật Bản.

442 nhà máy điện hạt nhân cung cấp gần 1/5 điện năng cho toàn trên thế giới. 65 nhà máy điện hạt nhân khác đang được xây dựng và hàng trăm nhà máy khác đang ở trong giai đoạn hoạch định.

Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng ngành điện hạt nhân để cung ứng điện năng cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Ấn Độ cũng có kế hoạch mở rộng thêm những nhà máy điện hạt nhân. Mỹ có 104 nhà máy điện hạt nhân nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.

Tuy nhiên Pháp phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân hơn các nước khác vì 3/4 điện lực của nước này thu được từ những nguồn hạt nhân.

Theo tin247

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc