Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » “Rùng mình” vì bão cát
Những trận bão cát lớn đang hoành hành nghiêm trọng tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ước tính, các cơn bão cát xảy ra đã tăng gấp sáu lần trong 50 năm nay lên đến hơn 20 cơn/năm. Cơn bão cát vừa xảy ra còn ảnh hưởng tới khu vực Tân Cương, Nội Mông, các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Bắc.

Chất lượng không khí “rất tồi tệ với sức khỏe con người”, cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo và khuyến cáo người dân bịt mặt khi ra ngoài, đóng kín cửa nhà, cửa sổ.

Tốc độ sa mạc hóa ở Trung Quốc đang diễn ra rất nhanh vì nạn tàn phá rừng, đô thị hóa nhanh chóng và khô hạn. Trước tình hình bão cát hoành hành này, Trung Quốc đã lên kế hoạch trồng hàng nghìn ha cây rừng để ngăn chặn tốc độ sa mạc hóa ở phía bắc và phía tây nhưng công việc này sẽ mất nhiều thập niên.

Dưới đây là một số hình ảnh về tác hại của các cơn bão cát đối với cuộc sống của người dân Tân Cương, Trung Quốc.

Thủy Bình

(Theo Tân Hoa Xã, nđt)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc