Home » Thể thao » FIFA kỷ luật Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á
Mohamed Bin Hammam – đối thủ duy nhất cạnh tranh chức Chủ tịch FIFA của Sepp Blatter – bị đình chỉ công tác tạm thời vì cáo buộc hối lộ.


Warner (trái) và Bin Hamman.
Warner (trái) và Bin Hamman.

Bên cạnh Bin Hammam, Jack Warner – phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá CONCACAF – cũng bị kỷ luật lần này.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp Ủy ban đạo đức của FIFA, chủ nhật vừa qua.

FIFA cũng chuẩn bị mở một cuộc điều tra toàn diện nhắm vào những cáo buộc cho rằng các thành viên của Liên đoàn bóng đá Caribbea (CFU) nhận hối lộ từ Bin Hammam.

Hai quan chức của CFU là Debbie Minguell và Jason Sylvester cũng tạm thời bị cách chức.

Nếu bị kết tội, nhóm quan chức trên sẽ bị khai trừ khỏi FIFA và cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Bin Hammam là ứng viên duy nhất cạnh tranh với Blatter trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA sắp tới.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cho hay cuộc bỏ phiếu, dự kiến diễn ra 1/6, sẽ vẫn được tổ chức nếu ba phần tư trong số 208 thành viên không yêu cầu thay đổi lịch trình.

Như vậy, nếu mọi chuyện diễn ra như hiện tại Blatter chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 mà không phải cạnh tranh với bất cứ ai.

Trong cuộc họp tại trụ sở FIFA, ở Zurich (Thụy Sỹ), hôm qua Ủy viên ban chấp hành FIFA Chuck Blazer đã yêu cầu Bin Hammam và Warner trả lời về cáo buộc cho rằng họ đã hối lộ trong một cuộc họp của CFU hôm 10 và 11/5.

Một bằng chứng cho thấy khoản tiền khoảng 40.000 USD đã được trao cho các thành viên CFU trong cuộc họp kể trên. Đây được xem là một hình thức để Bin Hammam “mua” phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Doãn Mạnh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc