Home » Khám Phá, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » Bằng chứng cho thấy sao Hỏa từng có đại dương

Những gò đất giống như ở Trái Đất được tìm thấy trên bề mặt sao Hỏa có thể đã từng được bao phủ bởi những hồ nước – các nhà khoa học tuyên bố.

Những bức ảnh đáng kinh ngạc này được chụp từ tàu vũ trụ Mars Odyssey – tàu vũ trụ đã từng lên sao Hỏa vào năm 2001.

Các chuyên gia tin rằng những hòn đảo có hình dạng giống giọt nước trên hành tinh đỏ này có thể đã được hình thành dưới lòng nước sâu cách đây hàng triệu năm.

Bước đột phá này có thể cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các đại dương đã từng xuất hiện trên sao Hỏa.

“Theo phép loại suy, tôi cho rằng những hòn đảo hình giọt nước trên sao Hỏa đã hình thành dưới lòng nước ở một đại dương khá sâu” – nhà địa chất học Lorena Moscardelli tới từ ĐH Texas, Austin – cho hay.

Nghiên cứu này nhấn mạnh sự tương đồng giữa địa mạo sao Hỏa và những gò đất dưới đáy biển dọc bờ biển Trinidad. Điều này củng cố thêm cho ý kiến cho rằng có một đại dương cổ ở vùng đồng bằng phía bắc sao Hỏa.

Hình ảnh được chụp bởi tàu vũ trụ Mars Odyssey cho thấy địa hình mà các nhà khoa học tin rằng đã được hình thành dưới nước

Hình ảnh được chụp bởi tàu vũ trụ Mars Odyssey cho thấy địa hình mà các nhà khoa học tin rằng đã được hình thành dưới nước

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự tương đồng giữa địa hình sao Hỏa và những gò đất dưới đáy biển dọc bờ biển Trinidad, Mỹ

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự tương đồng giữa địa hình sao Hỏa và những gò đất dưới đáy biển dọc bờ biển Trinidad, Mỹ

Các nhà khoc học chuyên nghiên cứu về hành tinh đã bắt đầu nghi ngờ rằng sao Hỏa đã từng có một đại dương vào cuối những năm 80 và 90

Các nhà khoc học chuyên nghiên cứu về hành tinh đã bắt đầu nghi ngờ rằng sao Hỏa đã từng có một đại dương vào cuối những năm 80 và 90

Các nhà khoa học nghiên cứu về đại dương bắt đầu nghi ngờ rằng sao Hỏa có thể đã từng có một đại dương vào cuối những năm 80 và 90.

Những bức hình từ tàu Viking Orbiter cho thấy có cái gì đó trông giống như bờ biển và lòng sông chảy vào khu vực Chryse Planitia của sao Hỏa.

Ông Moscardelli và nhà địa chất học Lesli Wood tới từ ĐH Texas đã xem xét hình dạng của đáy biển ngoài khơi bờ biển Trinidad.

Những hòn đảo có nhiều vết sọc này dài từ 3 tới 30 dặm và che phủ từ 1,5 tới 150 dặm vuông. Kích cỡ này cho thấy chúng giống như được hình thành nhờ sự xói mòn từ nước sâu. Các thí nghiệm khẳng định rằng hình dạng tam giác của chúng chỉ có thể tồn tại ở dưới nước.

theo bee

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc