Home » Kinh doanh » Ngân hàng lại tăng giá mua bán đôla
Trưa nay, nhiều ngân hàng nâng giá mua bán đôla Mỹ khiến cho giá vàng cũng tăng xấp xỉ 100.000 đồng cả chiều mua và bán so với mở cửa đầu ngày.> Đôla tăng giá

Tại Vietcombank, mỗi USD mua vào đã được nới thêm 30 đồng so với lúc sáng, lên 20.580 đồng. Trong khi đó, giá bán ra bật mạnh thêm 60 đồng so với mức 20.620 đồng sáng nay, lên 20.680 đồng.

ACB cũng mạnh tay nâng giá giao dịch đồng bạc xanh khi niêm yết lần lượt 20.560- 20.650 đồng cho lần lượt chiều mua và bán. So với sáng nay, mỗi USD đã tăng 20 đồng chiều thu gom và 30 đồng chiều bán.

Một số nhà băng khác trong xu hướng giao dịch đồng bạc xanh chỉ tăng một chiều mua hoặc bán. Eximbank sáng nay thông báo giá mua bán đôla Mỹ ở 20.530- 20.640 đồng. Nhưng đến trưa, đơn vị này đã điều chỉnh mỗi USD chiều thu mua tăng thêm 20 đồng, lên 20.550 đồng và giữ nguyên chiều bán.

Đôla trong ngân hàng trưa nay tăng so với giá mở cửa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Đôla trong ngân hàng trưa nay tăng so với giá mở cửa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Việc đẩy giá mua, bán USD cao lên, theo đại diện các ngân hàng, là diễn biến bình thường. Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó giám đốc ACB cho hay giao dịch đôla trong ngân hàng cũng tuân theo quy luật cung cầu. Do đó, giá không thể đứng yên mãi một chỗ.

Ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thương (Vietinbank) cũng cho biết, tỷ giá lên xuống là biểu hiện bình thường của thị trường. Vấn đề đáng quan tâm là làm sao để cho tỷ giá ổn định, không diễn biến quá bất thường, ông Thọ chia sẻ.

Trên thị trường tự do, giá USD giảm so với buổi sáng. Nhưng nếu so với hôm thứ sáu (24/6), đôla tự do đã tăng khoảng 30 đồng cả chiều mua và bán.

Tại phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chủ một kiệm kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ báo giá giao dịch USD là 20.580 – 20.620 đồng (mua vào – bán ra). So với sáng nay, giá bán ra đã giảm 10 đồng mỗi USD. Các điểm thu đổi ngoại tệ ở Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) báo giá là 20.590 – 20.620 đồng. So với Hà Trung, giá thu mua USD ở Hàng Bạc cao hơn 10 đồng.

USD nhích lên khiến cho giá vàng trong nước cũng có biến động đáng kể. So với bảng giá lúc mở cửa sáng nay, đến đầu giờ chiều, mỗi lượng vàng mua vào, bán ra của các thương hiệu lớn đều tăng khoảng 100.000 đồng.

Tại Hà Nội, vàng miếng giao dịch quanh 37,70 – 37.79 triệu đồng (mua vào – bán ra). Còn ở TP HCM, đầu giờ chiều nay, giá mua bán kim loại quý này phổ biến ở 37,70 – 37,77 triệu đồng.

Tuệ Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc