Home » Khoa học, Thế giới » Nhật làm vỏ bọc khổng lồ che lò hạt nhân bị hỏng
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm qua thông báo sẽ bắt đầu xây một lớp bảo vệ bằng nhựa polyester để bọc lò phản ứng số 1 bị hư hại ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
Người phát ngôn TEPCO, ông Junichi Matsumoto thuyết trình về việc xây lắp lớp vỏ bọc bên ngoài lò phản ứng số 1, nhằm ngăn chặn sự rò rỉ phóng xạ tại đây. Ảnh: AP
Một chiếc cần cẩu khổng lồ được điều khiển từ xa sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa các kết cấu nhựa polyester vào đúng vị trí thiết kế. Ảnh: News.cn
Hình ảnh mô phỏng của máy tính cho thấy toàn cảnh khu vực thi công tấm vỏ bọc khổng lồ che chắn tạm thời cho lò phản ứng số 1. Đồ họa: EPA
Toàn cảnh lò phản ứng số 1 sau khi được bao bọc bởi lớp nhựa polyester. Hiện chưa rõ chi phí dành cho công trình che phủ lò phản ứng bị hư hại và rò rỉ phóng xạ này là bao nhiêu. Đồ họa: EPA
Phương pháp chụp laser cho thấy các cấu trúc bị hư hại và hiển thị các phần bên trong của lò phản ứng số 1, những căn cứ để các kỹ sư đi tới quyết định xây lớp vỏ bọc khổng lồ ở bên ngoài. Dự kiến việc xây lò phản ứng bắt đầu từ cuối tháng này. Ảnh: News.cn
Một phần nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sau khi bị hư hại vì động đất và sóng thần hôm 11/3. Lò phản ứng số 1 nằm ở góc phải, trong vòng tròn màu đỏ nhạt. Ảnh: AP

Phan Lê

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc