Home » Thế giới » Động đất 8,2 độ richter tấn công Nga
Một trận động đất cực mạnh với cường độ 8,2 độ richter đã tấn công vùng Viễn Đông Nga ngày 24.5, khiến cư dân ở Moscow cũng hoảng loạn sơ tán.

 

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất cực mạnh này nằm ngoài khơi biển Okhotsk, cách bán đảo Kamchatka 600km về phía Tây.

Người dân ở vùng Viễn Đông hoảng loạn chạy ra khỏi các tòa nhà.

Trận động đất đã được cảm nhận rung lắc trong vòng 5 phút trên toàn khu vực.

Hãng tin RIAcủa Nga cho biết, nhiều người chạy toán loạn khiến đường phố cũng trở nên rung chuyển. Khoảng 850 người đã được sơ tán khỏi các tòa nhà trên phố Lesnoi ở Moscow sau khi có tin thông báo về nơi xảy ra động đất cực mạnh.

Không có cảnh báo sóng thần được ban ra sau trận động đất này. Khu vực xảy ra động đất nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên xảy ra các dư địa chấn.

 

 

Theo CNN/danviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc