Home » Thế giới » Thái Bình Dương rung chuyển vì động đất
 Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, đã xảy ra hai trận động đất mạnh liên tiếp tại quốc đảo Tonga và một trận động đất 7,4 độ richter ở Fiji ngày 24.5.

Theo USGS, trận động đất thứ nhất mạnh 7,4 độ richter xảy ra lúc 5 giờ 19 phút sáng 24.5 (giờ địa phương) ở vùng biển cách thủ đô Nuku’alofa của Tonga 282 km về phía Tây Nam, tâm chấn ở độ sâu 117 km. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ngay sau đó.

Tuy nhiên, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng dự báo không có khả năng xảy ra sóng thần trên diện rộng.

Khoảng bốn giờ sau, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter cũng được ghi nhận ở khu vực cách Nuku’alofa khoảng 84km về phía tây bắc. Trận động đất này sâu 103km và cũng gây cảnh báo sóng thần.

Trước đó, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter cũng làm rung chuyển khu vực phía Nam quần đảo Fiji ở phía Nam Thái Bình Dương. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại gì do trận động đất này gây ra.

 

 

T.V

Theo 3news
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc