Home » Thế giới » Mỹ ngỏ ý giúp đỡ cảnh sát biển Việt Nam
Trong buổi hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey tại Lầu Năm Góc ngày 20/6, phía Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam cũng như thúc đẩy các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Theo đó, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trên nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã được ký kết trước đó. Ngoài ra, ông Martin khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tương trợ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong bối cảnh Biển Đông đang có nhiều biến động phức tạp.

Cùng với đó, phía Mỹ đồng ý tham gia tích cực hơn vào các hoạt động duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực trong tình hình mới. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá lòng tin chiến lược được thể hiện qua những hành động, và hợp tác cụ thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới.

Trước đó, trên tờ USNews hồi đầu tháng 4, Chuẩn Đô đốc Lực lượng tuần duyên Mỹ (UCG) từng cho biết sẽ tích cực giúp cảnh sát biển Việt Nam. 

Theo tin từ Tân Hoa xã ngày 19/6, trong Hội thảo quốc tế “An ninh và hợp tác tại châu Á – Thái Bình Dương” tổ chức ở Bắc Kinh, viên tướng Thích Kiến Quốc – Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đồng thời kiêm Chủ tịch Hội học thuật chiến lược quốc tế Trung Quốc – đã lớn tiếng khẳng định “chủ trương hòa bình” của Bắc Kinh là “sẵn sàng đối phó, đấu tranh tới cùng” nếu có “ai đó” khiêu khích. 

Chí Đăng

Theo TTXVN, VOV


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc