Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Những Quan Chức Quyền Lực Nhất TQ đang tìm cách Chém Giết lẫn nhau?
trung quoc
Tập Cận Bình đang đóng vai trò Bố Già! Trong khi cố gắng phô trương một bộ mặt thánh thiện của một nhà cải cách tiến bộ, ở đằng sau hậu trường, ông ta dẹp bỏ hết tất cả các đối thủ gây cản trở cho mình!

Sau khi Bạc Hy Lai bị hạ bệ, giờ đây đến lượt Chu Vĩnh Khang. Người ta nói ông ta bị đặt dưới sự quản thúc tại gia hay “shuanggui”(*), một hệ thống kỷ luật nội bộ cực kỳ mờ ám của Đảng Cộng sản.

Chu là cựu lãnh đạo của Ủy ban Chính trị và Luật pháp (PLAC) và đã nghỉ hưu, ra khỏi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Ông cũng có thể đã hai lần tìm cách ám sát Tập Cận Bình. Qua nhiều năm đứng đầu ngành cảnh sát và lực lượng an ninh của Trung Quốc, ​​tra tấn những người bất đồng chính kiến, phạm trọng tội vi phạm nhân quyền, họ Chu có thể sẽ thưởng thức cái mùi vị của liều thuốc do chính mình cho toa. Chúng ta sẽ theo dõi phiên tòa xử án ông ta trong năm 2014!

Chú thích:

-PLAC= Political and Legislative Affairs Committee

-Shuanggui(*)=雙規 (song quy) – hệ thống song quy – vận hành bởi Uỷ Hội Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của ĐCSTQ, là một công cụ thuận lợi cho những người lãnh đạo chống tham nhũng, thanh trừng nhau. Bởi vì nó nằm ngoài luật pháp, song quy cho phép Đảng xử lý những trường hợp nội bộ một cách tương đối bí mật, không để xảy ra những tai tiếng hoặc tranh cãi nếu như đưa ra công chúng.

Epoch Times Staff/NTD Television

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc