Home » Thế giới » “TQ có thể tấn công Kobe đầu tiên nếu xảy ra xung đột với Nhật”
Nếu nổ ra xung đột giữa Trung Quốc và Nhật, thành phố lớn thứ 6 của Nhật, Kobe, có thể là mục tiêu tấn công đầu tiên của quân đội Trung Quốc, tạp chí Shukan Gendai tại Tokyo nhận định hôm 18/6.

tau ngam nhat ban

JS Mochisio – một tàu ngầm lớp Oyashio của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

 

Tạp chí Shukan Gendai cho hay, Kobe có thể là mục tiêu đầu tiên của Trung Quốc vì thành phố này là nơi đặt 2 hãng đóng tàu ngầm lớn của Nhật, Mitsubishi và Kawasaki.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, chuyên gia quân sự Nhật Bản Mitsuhiro Sera nói với Shukan Gendai rằng các máy bay chiến đấu của không quân hoặc hải quân Trung Quốc thường bay cách máy bay Nhật ít nhất 800 m mỗi khi đối đầu nhau trên Hoa Đông. Tuy nhiên, các quy tắc đã thay đổi và các máy bay Trung Quốc gần đây đã bay rất gần các máy bay Nhật trong khu vực.

Theo ông Sera, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tấn công nơi ít được dự đoán nhất, và Kobe là mục tiêu tiềm tàng.

Một quan chức giấu tên của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cũng ủng hộ nhận định của ông Sera, nói rằng ông sẽ chọn tấn công Kobe nếu ông là tướng Trung Quốc.

Mitsubishi và Kawasaki chế tạo tàu ngầm cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại các nhà máy đặt tại Kobe.

Các tàu ngầm có thể đóng một vai trò quan trọng trong một chiến dịch hải quân giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng, nếu Trung Quốc tấn công 2 nhà máy này, điều đó sẽ khiến Nhật Bản gặp nguy hiểm.

An Bình

Theo Wantchinatimes, dantri

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc