Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Khủng bố ở Paris: Hơn 118 người thiệt mạng
Theo thông tin cập nhật mới nhất dã có 118 người tử vong trong cuộc khủng bố này

>> Khủng bố ở Paris: Người chết la liệt

  • 08:18 ngày 14/11/2015:Nước Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa toàn bộ biên giới để kiểm soát tình hình.
  •  08:18 ngày 14/11/2015
    truc tiep: hon 100 nguoi thiet mang trong vu khung bo tai paris hinh 0
    Tổng thống Pháp Hollande phát biểu trên truyền hình quốc gia kêu gọi người dân bình tĩnh. Ảnh: AP
  •  08:17 ngày 14/11/2015

    Cho đến lúc này vẫn chưa có tổ chức hay băng nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

  •  08:16 ngày 14/11/2015

    Vụ giải cứu con tin tại Nhà hát Bataclan đã kết thúc, thống kê chưa đầy đủ cho biết có hơn 100 người thiệt mạng

  •  08:15 ngày 14/11/2015

    Chính quyền Paris khuyến cáo người dân không ra ngoài. Các trường học đóng cửa hết vào ngày hôm nay (giờ Việt Nam).

  •  08:14 ngày 14/11/2015

    Vào thời điểm xảy ra xả súng và bắt cóc con tin, có đến 1.500 người có mặt trong Nhà hát, cảnh sát đã phải nổ súng để giải cứu con tin. 3 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt.

  •  08:13 ngày 14/11/2015

    Trước đó, hồi tháng 8, một vụ khủng bố đã được ngăn chặn kịp thời tại chính Nhà hát Bataclan – địa điểm diễn ra xả súng và bắt cóc con tin đẫm máu nhất trong đêm nay tại Paris.

  • 08:12 ngày 14/11/2015
    truc tiep: hon 100 nguoi thiet mang trong vu khung bo tai paris hinh 1
    Hiện trường bên ngoài Bataclan Concert Hall.
  •  08:11 ngày 14/11/2015

    Thống kê thời điểm này 118 người thiệt mạng. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang tích cực liên hệ với Cảnh sát và các bệnh viện của Pháp để xác định xem có nạn nhân người Việt nào trong số đó hay không. Công tác chuẩn bị để thực hiện bảo hộ công dân cũng đã được Đại sứ quán triển khai.

  •  08:08 ngày 14/11/2015

    Một loạt vụ xả súng và vụ nổ diễn ra tại Paris 

    Theo các nguồn tin từ Paris, có khoảng 100 người chết và hàng chục người bị thương trong 6 vụ xả súng và 3 vụ nổ đã diễn ra đồng loạt tại một số khu vực quận 10 và 11 gần sân vận động Stade de France, phía bắc thủ đô Paris (Pháp) vào tối thứ 6/13/11. 

    Các vụ tấn công dường như có sự phối hợp và được cho là của các phần tử IS. 

    Các vụ xả súng nhằm vào nhà hàng Le Petit Cambodge và quán bar Le Carillon đối diện. 

    Gần đó, phòng hòa nhạc Bataclan, quán café La Belle Equipe, trên phố Charon cũng bị tấn công. Nhiều con tin bị bắt giữ tại phòng hòa nhạc Bataclan, thuộc quận 11 đã được lực lượng an ninh giải phóng, 2 phần tử khủng bố bị tiêu giệt. Tuy nhiên, theo cảnh sát Paris, có khoảng 100 người đã bị thiệt mạng trong vụ này. 

    Cùng thời gian, 3 vụ nổ đã xảy ra gần sân vận động Stade de France, nơi đang diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Đức với sự có mặt của Tổng thống François Hollande. Ông đã được đưa đi an toàn ngay sau các vụ nổ. 

    Xa hơn xuống phía nam, tại nút giao giữa phố Faidherbe và phố Charronne thuộc quận 11, một người đàn ông bước xuống từ xe hơi đã xả súng vào tiệm café La Belle. Lực lượng an ninh đang được triển khai khẩn cấp để phong tỏa các khu vực này. 

    Tổng thống F. Holland, Thủ tướng M. Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã nhóm họp khẩn cấp để xử lý vụ việc. Tổng thống F. Holland đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Pháp và ra lệnh đóng cửa biên giới. Một cuộc họp bất thường các Bộ trưởng sẽ được triệu tập khẩn cấp ngay trong đêm nay.

    Ảnh: bongdapus

    Theo VOV quốc tế

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc