Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » “Tình huynh đệ chớm nở” giữa Trump và Putin khiến châu Âu lo lắng

Xuất hiện tại diễn đàn Tổng tư lệnh của đài NBC hôm 7/9, ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đảng Cộng hòa Donald Trump ca ngợi Putin có tư chất lãnh đạo hơn Obama.

Ảnh NDH

Ảnh NDH

Vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa cũng lên tiếng bảo vệ phong cách lãnh đạo của ông Putin cũng như những hành động của Nga tại Syria và Ukraine.

Ông Trump ca ngợi ông Putin đang kiểm soát rất tốt Nga mặc dù thừa nhận rằng hệ thống tại Nga khác tại Mỹ và ông cũng không ưa thích gì hệ thống này. Tuy nhiên, ông Trump nói: “Ở hệ thống đó (hệ thống của Nga), ông Putin là một nhà lãnh đạo, tốt hơn nhiều so với vị tổng thống của chúng ta (Barack Obama)”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump thể hiện sự thán phục đối với Tổng thống Nga Putin. Nhà tài phiệt New York năm ngoái còn ca ngợi ông chủ Điện Kremlin là người “xuất chúng”.

Từ Lào, ông Obama đưa ra nhận định trên trong một phát biểu gay gắt bất thường về ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ trong khi ông đang đi công du ở châu Á.

Tổng thống Obama, người kiên quyết ủng hộ ứng viên của Đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nói thêm: “Điều quan trọng nhất đối với công chúng và báo chí là lắng nghe những gì ông ấy nói, theo dõi và đặt câu hỏi khi xuất hiện những mâu thuẫn hay những ý tưởng không rõ ràng hay bất thường”.

Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vientiane, Lào, 8/9/2016. Ảnh AP

Ý kiến của ông Trump đã khuấy động cả nước Mỹ và châu Âu – 2 khu vực có cái nhìn thận trọng đối với ông Putin nói riêng và nước Nga nói chung. Điều này khá kỳ quặc bởi Nga, Mỹ và châu Âu đang cùng nằm trong một liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS.

Những quyết định của ông Putin năm 2014 liên quan đến Ukraine đã khiến Mỹ và châu Âu phải đưa ra các lệnh trừng phạt kinh tế với đất nước có diện tích lớn nhất thế giới này và lệnh trừng phạt vẫn tồn tại cho tới thời điểm này.

“Tình huynh đệ” chớm nở

Các phương tiện truyền thông đã tỏ ra hoài nghi và lo lắng về việc châu Âu sẽ bị gạt ra rìa nếu ông Trump đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ.

Hầu hết các tờ báo tại Anh dành trang bìa để đăng lời khen ngợi của ông Trump giành cho ông Putin. Tờ báo thuộc cánh tả Guardian gọi đây là “tình huynh đệ” chớm nở giữa 2 người đàn ông.

Cây viết Spencer Ackerman của tờ báo này viết : “Ông Trump lại không tiếc lời ca ngợi ông Vladimir Putin, cam kết một kỷ nguyên mới của sự hợp tác Nga-Mỹ – một điều mà ông Obama và ông George Bush đều đã cố gắng thực hiện và đều thất bại”.

Hãng tin BBC cho biết, trong cùng một ngày, ông Trump lên tiếng ca ngợi ông Putin còn ông Obama lại lên tiếng cáo buộc Nga đã gieo những hạt giống bất ổn toàn cầu.

Tổng hợp từ NDH, vnexpress.net, Voatiengviet.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc