Home » Thế giới » Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ có quan hệ cực tốt với Nga
Tillerson, 64 tuổi, là người giám sát hoạt động kinh doanh của Exxon Mobil tại hơn 50 quốc gia. Ông phản đối các lệnh trừng phạt Nga và được Tổng thống Putin trao Huân chương Tình bạn năm 2013, vài năm sau khi Exxon Mobil hoạt động tại Nga.

 

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Rex Tillerson trong cuộc gặp hồi tháng 8/2011. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Rex Tillerson trong cuộc gặp hồi tháng 8/2011. Ảnh: Reuters.

Nga nói Tổng thống Putin có quan hệ tốt với ngoại trưởng Mỹ chỉ định

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức khác của nước này có quan hệ tốt với Rex Tillerson, người vừa được Donald Trump chỉ định làm ngoại trưởng Mỹ.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm nay thông báo chọn Rex Tillerson, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil, làm ngoại trưởng trong chính phủ mới của ông.

“Ông ấy (Tillerson) tích cực hỗ trợ hợp tác kinh doanh và được mọi người biết đến”, Reuters dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov phát biểu với báo giới.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Vladmir Putin cùng nhiều quan chức Nga có quan hệ tốt với ông Tillerson.

“Chúng tôi muốn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng (trong quan hệ song phương) đang không làm hài lòng cả Nga lẫn Mỹ”, ông Ushakov trả lời khi được hỏi quyết định bổ nhiệm của Trump có thể giúp khôi phục quan hệ Nga – Mỹ không.

Tillerson, 64 tuổi, là người giám sát hoạt động kinh doanh của Exxon Mobil tại hơn 50 quốc gia. Ông phản đối các lệnh trừng phạt Nga và được Tổng thống Putin trao Huân chương Tình bạn năm 2013, vài năm sau khi Exxon Mobil hoạt động tại Nga.

Như Tâm

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc