Home » Thế giới » Trung Quốc: Nổ mỏ than, 37 người chết và mất tích
Ít nhất 21 thợ mỏ đã thiệt mạng và 16 người khác vẫn mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ khí ga làm sập một mỏ than ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sáng qua.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương). Tính tới chiều qua, nhân viên cứu hộ đã tìm được thi thể của 20 thợ mỏ và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Nơi 16 thợ mỏ mắc kẹt đã được xác định, nhưng không rõ những người này còn sống hay không.

Tổng cộng có 276 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra, và 239 người đã thoát được ra ngoài.

Đài truyền hình nhà nước nói rằng công tác cứu hộ gặp trở ngại vì mức thán khí trong mỏ quá cao và có những khối than rơi vào đường hầm sau vụ nổ.

Hơn 2.600 người đã thiệt mạng trong các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc trong năm ngoái. Con số đó thấp hơn những năm trước, nhưng các giới chức nói rằng số tử vong vì tai nạn hầm mỏ trong 6 tháng đầu năm nay cao hơn con số của cùng kỳ năm 2009.

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc