Home » Khám Phá, Khoa học » Bộ sưu tập “quái vật” vùng biển băng giá
Dù chẳng bao giờ được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tuy nhiên lại có những loài lại sở hữu hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp.
Nhiều người cho rằng tận đáy vùng biển băng giá phía bắc nước Nga sẽ chẳng mấy khi được khám phá và ghi lại những thước phim đẹp. Thế nhưng một người đàn ông đã bất chấp cái lạnh căm căm để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp của những loài sống dưới đáy biển sâu.
Nhà sinh vật học đại dương, Alexander Semenov đã dành 2 năm lăn lộn ở vùng biển trắng với nhiệt độ có những lúc xuống đến –30 độ C để làm nên bộ sưu tập kỳ lạ của mình.
Smenox đã tìm thấy những khác biệt đáng kể giữa những sinh vật sống ở khu vực lạnh giá này với đồng loại ở những môi trường ấm áp hơn.
Đó là nơi độc nhất vô nhị dành cho các nhà sinh vật học biển. Lần đầu tiên xuống dưới đó tôi thực sự sốc. Biển trắng đã mang lại cho tôi một thế giới hoàn toàn khác với những loài sinh vật có cấu tạo thật kỳ diệu”, Alexander chia sẻ.
Đúng như lời nhà sinh vật học nói, những sinh vật biển này do phải sống trong môi trường tối tăm nên chúng sở hữu những đặc điểm hết sức lạ lùng như cấu tạo cơ thể dị thường, khả năng phát sáng trong bóng đêm, v.v…
Cùng chiêm ngưỡng “bộ sưu tập” đặc biệt này nhé!

Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 1)
Đây là con tôm “skeleton”, nó có cơ thể trong suốt ánh hồng đẹp tuyệt
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 2)
Hình ảnh một con sâu cát (một loại giun đốt sống ở biển). Chúng đào hang trên cát ướt và bùn bằng các chi bên hông.
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 3)
Đây là một con ốc sên biển ăn thịt. Chân của chúng phát triển dài ra trông như hai cánh để chúng có thể bơi liên tục trong nước.
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 4)
Một chú hải sâm nhỏ đang bơi trong nước lạnh -20C. Loài động vật thân mềm này có cái tên rất kêu: Thiên thần biển
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 5)
Con sâu biển này di chuyển trong nước bằng những chiếc lông cứng
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 6)
Con sâu biển này lại có khả năng phát sáng. Giun cũng thuộc loài giun đốt. Mỗi đốt có một cặp chi phụ, giúp chúng dễ dàng di chuyển
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 7)
Cấu trúc có xúc tu của một động vật thuộc lớp thủy tức, loài sinh vật có “họ hàng” với san hô
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 8)
Loài giáp xác kì lạ với nhiều xúc tu này cũng thuộc lớp thủy tức
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 9)
Con giun với thân mình chia làm nhiều khúc phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ dọc trên sống lưng
Bộ sưu tập ’quái vật’ vùng biển băng giá - Tin180.com (Ảnh 10)
Loài động vật thân mềm phát ra ánh sáng kỳ lạ và màu sắc nổi bật, nó còn được gọi là “nhím biển” với rất nhiều gai mềm phân bố quanh cơ thể

(theo kenh14)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc