Home » Sức khỏe » Hàng nghìn người bệnh mua phải thuốc ung thư giả
Ông Peter Gillespie, 64 tuổi, một doanh nhân người Anh đã bị phạt tù 8 năm vì liên quan đến đường dây buôn bán thuốc giả nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại châu Âu.

Theo Guardian, người đàn ông này tham gia vào một đường dây nhập khẩu hơn 2 triệu liều thuốc giả gồm thuốc chữa ung thư tuyến tiền liệt, bệnh tim và tâm thần phân liệt. Số thuốc này được sản xuất tại Trung Quốc.

72.000 hộp thuốc giả – trị giá 4,7 triệu bảng Anh, đã bị tuồn vào hệ thống cung cấp thuốc của nước này từ tháng 12/2006 đến tháng 5/2007. Ngoài ra, khoảng 25.000 hộp thuốc cũng được phân phối đến các nhà thuốc và bán cho bệnh nhân.

Số thuốc giả này đã đặt sức khỏe của hàng nghìn người Anh vào vòng nguy hiểm bởi vì chúng chỉ chứa 50-80% hoạt chất có tác dụng chữa bệnh cộng với các tạp chất khác. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thì số thuốc giả này không gây chết người hay bất cứ trường hợp phản ứng phụ nghiêm trọng nào.

Peter và 4 người khác trong đường dây đã kiếm lợi được 3 triệu bảng Anh từ việc bán thuốc giả.

Phương Trang

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc