Một đoạn video clip trích từ bộ phim tài liệu “Một thập niên của lòng dũng cảm”
Các học viên Pháp Luân Công tham gia trong lễ diễu hành ở Flushing, thành phố New York vào ngày 23 tháng 4 năm 2011
Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập trung ở Flushing, thành phố New York vào ngày 23 tháng 4 năm 2011, để kỷ niệm ngày khi hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Trung Nam Hải, Bắc Kinh (Văn phòng Kháng cáo Nhà nước Trung Quốc), để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp ở thành phố Thiên Tân.
Sau đó Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã gặp đại diện các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày ấy cách đây 12 năm. Các học viên yêu cầu các quan chức chính phủ trả tự do các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, cung cấp một môi trường tu luyện an toàn và quyền để xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp. Yêu cầu của họ đã được giải quyết.
Cuộc tỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4 là hợp lý, và đã được đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Nó xuất hiện như là liệu cuộc thỉnh nguyện đã thành công trên tất cả mọi nơi.
Nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua, và cuộc đàn áp tàn bạo đã và đang tiếp diễn mạnh mẽ. Đoạn video sau đây kể về câu chuyện Cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4.
Phóng viên Kang Zhong Guo
Theo kanzhongguo.com
Mong cho Trung Quốc tự do