Home » Thể thao » McIlroy thăng tiến trên bảng xếp hạng golf
Tân vô địch US Open đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp đầy hứa hẹn, khi leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thế giới.


McIlroy với chức vô địch major đầu tiên.
McIlroy với chức vô địch major đầu tiên.

Bên cạnh những thành công liên tiếp gần đây, đặc biệt là chức vô địch US Open – một trong những giải quan trọng nhất năm, sự thăng tiến của Rory McIlroy một phần do đối thủ vô tình “tiếp tay”.

Tại giải BMW International Open hôm chủ nhật vừa qua, Martin Kaymer không thể hoàn thành mục tiêu kết thúc trong nhóm 8 vị trí đầu tiên. Golf thủ người Đức bởi vậy mất chỗ đứng trên bảng xếp hạng thế giới vào tay McIlroy.

Xếp trên McIlroy chỉ còn đương kim số một Luke Donald và số hai Lee Westwood.

Cách đây một tuần, McIlroy đã vô địch với thành tích đáng nể 8 gậy. Anh trở thành golf thủ trẻ nhất vô địch một giải major, sau thời kỳ Tiger Woods đăng quang Masters năm 1997. McIlroy cũng lập kỷ lục mới trong 111 năm của giải đấu, khi đạt mốc âm 16 gậy – ít hơn đến bốn gậy so với mốc cũ.

Ngôi sao 22 tuổi hiện đi nghỉ hè, và sẽ trở lại tham dự Open Championship.

  • Năm 1989: sinh ngày 4/5 ở Holywood, Bắc Ireland
  • Tháng 5/2007: tham dự European Tour lần đầu tiên, ở Dubai Desert Classic.
  • Tháng 1/2008: lần đầu tiên lọt vào top 200 thế giới.
  • Tháng 2/2009: giành chức vô địch chuyên nghiệp đầu tiên ở Dubai Desert Classic.
  • Tháng 11/2009: lần đầu tiên lọt vào top 10 sau khi về thứ hai ở Race to Dubai.
  • Tháng 5/2010: lần đầu tiên giành một danh hiệu của PGA Tour – Quail Hollow Championship.
  • Tháng 4/2011: bước vào ngày đấu cuối cùng của Masters với lợi thế dẫn trước 4 gậy, nhưng sau đó chỉ kết thúc ở vị trí 15.
  • Tháng 6/2011: giành danh hiệu major đầu tiên ở US Open với thành tích 8 gậy..

Doãn Mạnh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc