Home » Thế giới » Tập trận hải quân Mỹ – Philippines
Mỹ và Phillipines đang tiến hành cuộc tập trận hải quân chung tại vùng biển Sulu ở phía tây quần đảo, với sự tham gia của các tàu khu trục có tên lửa đẫn đường của Mỹ.
Các khu trục hạm của Mỹ cập cảng Puerto Princesa, phía tây đảo Palawan hôm 27/6, để chuẩn bị cho cuộc trập trận hải quân có tên gọi “Huấn luyện sẵn sàng tác chiến trên biển” hay CARAT. Cuộc trập trận thường niên này được tổ chức từ năm 1995. Năm nay, tập trận diễn ra gần thời điểm kỷ niệm 60 năm hai bên ký kết hiệp ước phòng thủ chung. Ảnh: AFP
Đội quân nhạc của hải quân Philippines chào đón sự xuất hiện của tàu khu trục USS Chung-hoon DDG 93. Cuộc diễn tập hải quân chung giữa Mỹ và Philippines bắt đầu từ hôm qua và sẽ kéo dài trong 11 ngày, với mục đích tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Ảnh: AFP
Chỉ huy Hạm đội 7
Chỉ huy Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, phó Đô đốc Scott Van Buskirk trả lời phỏng vấn của báo giới tại trụ sở Bộ chỉ huy Lực lượng vũ Tây Philippines. Mỹ mới đây tuyên bố sẵn sàng vũ trang cho Philippines trong tranh chấp tại Biển Đông, đồng thời giúp đồng minh của mình tăng năng lực tình báo. Ảnh: AFP
Một lính hải quân Philippines đứng gác khi tàu khu trục USS Chung-hoon tiến vào cảng Puerto Princesa. Cùng với khu trục hạm này, hải quân Mỹ sẽ sử dụng tàu khu trục USS Howard và tàu cứu hộ USNS Safeguard để tiến hành các hoạt động tuần tra quanh đảo Palawan và biển Sulu. Ảnh: AFP
Các
Các thủy thủ trên tàu USS Chung-hoon đang kéo dây giữ mỏ neo. USS Chung-hoon là một trong những khu trục hạm có sức mạnh nhất của hải quân Mỹ, với nhiều trang thiết bị và vũ khí hiện đại. USS Chung-Hoon đã thực hiện rất nhiều hoạt động trên các vùng biển ở châu Á-Thái Bình Dương, với các nhiệm vụ chủ yếu là cứu trợ nhân đạo, đảm bảo an ninh và tự do hàng hải. Ảnh: AFP
Các
Các công nhân Philippines theo dõi USS Chung Hoon và các tàu chiến của Philippines tiến hành tập trận. Có tới 800 thủy thủ Mỹ tham gia CARAT, trong khi con số thống kê bên phía Philippines là khoảng 450 người.
Biển Sulu (trong vòng tròn đỏ nhạt) là nơi hải quân Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung. Vùng biển này cách không xa quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam. Ảnh: Thephilippinesisland
Biển Sulu (trong vòng tròn đỏ nhạt) là nơi hải quân Mỹ và Philippines tiến hành tập trận chung. Vùng biển này cách không xa quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam. Ảnh: Thephilippinesisland

Phan Lê

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc