Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Tìm thấy thành phố cổ Maya trong rừng rậm

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một thành phố của người Maya ẩn mình trong rừng sâu phía đông Mexico nhiều thế kỷ qua.

Đội khảo cổ tìm thấy 15 kim tự tháp, trong đó có một chiếc cao 22 m, sân thi đấu, quảng trường và một số vật dụng bằng đá. Họ đặt tên cho thành phố cổ có niên đại khoảng 1.400 năm này là Chactun, có nghĩa là Đá đỏ hay Đá lớn.

Thời hoàng kim của thành phố này đạt đến đỉnh cao trong giai đoạn kinh điển của nền văn minh Maya từ năm 600 đến 900 sau Công nguyên. Các nhà khoa học hy vọng rằng, việc tìm ra thành phố cổ này sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về sự sụp đổ của nền văn minh Maya khoảng 1.000 năm trước.

 
Một nhà khảo cổ của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia chỉ một bức tường mới được phát hiện ở thành phố cổ Chactun tại bán đảo Yucatan ngày 31/5.
 
Một cột đá được chạm khắc có tên stelae nằm tại thành phố cổ Chactun.
 
Phần còn lại của một ngôi nhà tại thành phố cổ Chactun.
 
 Cột đá stelae nằm chơ vơ giữa rừng rậm Mexico.
 
 Một cột đá stelae khác nằm đổ trên đất.
 
 Một khu vực tập trung nhiều cột đá ngổn ngang giữa rừng.

BÌNH AN

Theo Infonet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc