Home » Thế giới » Thái Lan chuẩn bị bước vào “trận quyết đấu”
12.000 nhân viên cảnh sát và 8.000 binh sĩ quân đội đã được triển khai để duy trì trật tự ở Bangkok.

Thái Lan đang đừng trước nguy cơ phải đối phó với 1 làn sóng bất ổn mới khi dự kiến trong ngày hôm nay (13/1), những người biểu tình chống Chính phủ sẽ chặn các con đường chính dẫn vào thủ đô, làm tê liệt hoàn toàn Bangkok.

 bieu tinh

Người biểu tình trên đường phố Bangkok hôm 12/1 (Ảnh: AP)

Đây được cho là nỗ lực của lực lượng biểu tình nhằm ngăn chặn cuộc Tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào 2/2 tới và lật đổ Chính phủ tạm quyền của bà Yingluck.

Các cuộc biểu tình có quy mô ngày càng lớn, diễn ra trong suốt hơn 2 tháng qua ở Thái Lan đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và gia tăng những lo ngại về 1 cuộc đảo chính quân sự có thể xảy ra. 

AP đưa tin cho hay, đêm 12/1, một tay súng giấu mặt đã nã đạn vào lán trại của người biểu tình gần các cơ quan Chính phủ làm 1 người bị thương. Trong một diễn biến khác, theo lời của thiếu tá cảnh sát Nartnarit Rattanaburi, loạt đạn bắn vào trụ sở đảng Dân chủ đối lập hôm 12/1, đã làm vỡ nhiều cửa kính của tòa nhà nhưng không gây ra thương vong. 

Phe đối lập Thái Lan kiên quyết yêu cầu chính phủ của bà Yingluck phải từ chức và thành lập Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm kiểm soát tiến trình cải cách đất nước. Theo họ, bà Yingluck chỉ là “con rối” trong tay người anh trai lưu vong, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Do vậy, chỉ khi nào lật đổ chính phủ của bà thì mới loại bỏ được ảnh hưởng của dòng họ Shinawatra trong đời sống chính trị đất nước. 

Trong bài phát biểu tối 12/1, lãnh đạo lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban đã lặp đi lặp lại rằng, ông và lực lượng biểu tình sẽ không đàm phán để chấm dứt khủng hoảng. 

Hãng tin AP dẫn lời ông Suthep cho biết: “Trong cuộc chiến này, thất bại là thất bại và chiến thắng là chiến thắng, không có thỏa thuận. Quần chúng nhân dân ở mọi tầng lớp xã hội đều nhận thức được rằng, họ là người chủ thực sự của đất nước Thái Lan”. 

Những người biểu tình đã dựng lên các sân khấu giữa những nút giao thông chính ở thủ đô nhằm hiện thực hóa đe dọa “đóng cửa” Bangkok. Lực lượng biểu tình cũng tuyên bố sẽ phong tỏa các cơ quan Chính phủ, cắt điện, nước ở tư gia của bà Yingluck và các thành viên Nội các khác. 

Lo ngại bất ổn có thể dâng cao trong ngày 13/1, Chính phủ Thái Lan để ngỏ khả năng sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp. AP dẫn lời một quan chức chính phủ Thái Lan cho biết, lực lượng an ninh bao gồm 12.000 nhân viên cảnh sát và 8.000 binh sĩ quân đội đã được triển khai để duy trì trật tự ở Bangkok đối phó với đe dọa đại biểu tình. 

Trước lo ngại căng thẳng leo thang, Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan đã kêu gọi công dân của mình ở Bangkok nên tích trữ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và nước uống trong 2 tuần. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan đã gọi lời khuyên của Đại sứ quán Mỹ là “quá thận trọng”. 

Ngay trước cuộc đại biểu tình dự kiến diễn ra trong ngày 13/1, lãnh đạo biểu tình cho biết, họ sẽ duy trì việc “đóng cửa” Bangkok trong nhiều tuần hoặc cho đến khi họ đạt được mục đích. Các cuộc biểu tình gần đây nhất đã thu hút được từ 150.000 – 200.000 người tham gia./.

Hùng Cường/VOV

 

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc