Home » Khám Phá, Khoa học » Thiên thạch dài 5 mét lao xuống Trái Đất
Các nhà khoa học phát hiện một mảnh thiên thạch có kích thước chiều dài khoảng 5 m lao xuống Trái Đất hôm 2/1, nhưng gần như đã bị đốt cháy trong bầu khí quyển.


Qua kính thiên văn quan sát tại bang Arizona, Mỹ, các nhà khoa học nhận thấy những hình ảnh đầu tiên về mảnh thiên thạch từ hôm 1/1. Vào giờ sau khi phát hiện, thiên thạch bắt đầu lao xuống Trái Đất.

Theo tính toán của các chuyên gia, thiên thạch 2014 AA lao xuống vùng biển Đại Tây Dương, giữa Trung Mỹ và Đông Phi, sau đó bị đốt cháy và rơi xuống ở khu vực Tây Phi.

RIA Novosti cho hay, mảnh thiên thạch được đặt tên là 2014 AA, có chiều dài khoảng 5 m. Nhà vật lý học Peter Brown cho biết năng lượng của mảnh thiên thạch tương đương với sức mạnh của vụ nổ 500-1.000 tấn thuốc nổ TNT.

Vì có kích thước tương đối nhỏ và lao xuống Trái Đất với tốc độ cao, nên mảnh thiên thạch có thể đã bị đốt cháy trong bầu khí quyển, trước khi rơi xuống.

Thiên thạch 2014 AA là thiên thạch đầu tiên được phát hiện trong năm nay.

Theo VNE


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc