Home » Thế giới » Philippines tố cáo Trung Quốc đuổi ngư dân bằng vòi rồng
Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines hôm thứ Hai cho biết một tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc tháng trước đã sử dụng vòi rồng để đuổi ngư dân Philippines ra khỏi vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, một hành động được xem là thực thi tích cực quy định mới của Trung Quốc về hạn chế đánh bắt cá.
Tướng Emmanuel Bautista, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines cho báo giới nước ngoài biết rằng vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 1 gần bãi cạn Scarborough của Philippines

Tướng Emmanuel Bautista, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines cho báo giới nước ngoài biết rằng vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 1 gần bãi cạn Scarborough của Philippines

Tướng Emmanuel Bautista cho báo giới nước ngoài biết rằng vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 1 gần bãi cạn Scarborough của Philippines.

Ông Bautista từ chối cung cấp thêm chi tiết về cuộc đối đầu và nói rằng quân đội vẫn còn phải nói chuyện với ngư dân.

Ông cho biết quân đội Philippines sẽ cố gắng tránh đối đầu với Trung Quốc nhưng sẽ phản ứng nếu Trung Quốc sử dụng bạo lực đối với ngư dân Philippines.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói bà không rõ chi tiết về vụ việc này và nhắc lại rằng lực lượng hải quân Trung Quốc thực hiện tuần tra chính thức bình thường trong khu vực mà Trung Quốc có chủ quyền.

Một quan chức hải quân cấp cao của Philippines cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng vòi rồng trong khu vực có tranh chấp.

Nguồn: Reuters; AFP, VOA

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc