Home » Khám Phá, Khoa học » Cây xanh giúp tăng hiệu quả làm việc của dân văn phòng

Làm việc trong một môi trường có nhiều cây sẽ giúp nhân viên văn phòng đạt hiệu suất công việc cao hơn.

Nghiên cứu được tiến sĩ Chris Knight đến từ Đại học Exeter, Anh, cùng các nhà tâm lý học khác thực hiện trong nhiều năm. Theo kết luận của họ, nhân viên văn phòng có hiệu suất công việc cao hơn khoảng 15% khi làm việc ở những nơi được trồng nhiều cây.

Cây xanh giúp tăng hiệu quả làm việc của dân văn phòng
Các môi trường làm việc có nhiều cây xanh sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ, sự tập trung và tăng hiệu quả công việc. (Ảnh minh họa: Flickr)

Trong hơn một năm, nhóm nghiên cứu từng quan sát nhiều nơi làm việc nhằm kiểm tra và đánh giá các tác động của môi trường làm việc có nhiều cây xanh đến việc cải thiện hiệu suất làm việc của con người. Khi đưa cây xanh vào văn phòng, với mật độ một cây trên một mét vuông, nhóm nghiên cứu nhận thấy khả năng làm việc, sự tập trung, ghi nhớ của nhân viên về cơ bản đều được cải thiện.

“Điều quan trọng đối với tất cả mọi người là có thể nhìn thấy cây xanh từ bàn làm việc của họ. Nếu bạn làm việc trong môi trường có một số yếu tố tác động tích cực về mặt tâm lý, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và làm việc tốt hơn, Guardian dẫn lời Knight nói.

Theo các chuyên gia, một số yếu tố khác trong phòng làm việc cũng có hiệu quả tác động tương tự bao gồm hình ảnh, sự thay đổi về ánh sáng hay thậm chí là mùi. Các văn phòng trống trơn chỉ có bàn làm việc nhưng không có đồ vật trang trí, hình ảnh hay các yếu tố thư giãn khác có thể trở thành không gian độc hại đối với nhân viên.

(Theo khoahoc.com.vn)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc