Home » Thể thao » Lampard bị loại khỏi Chelsea

Manchester City's players run towards Frank Lampard after he scored a goal against Chelsea during their English Premier League soccer match at the Etihad stadium in Manchester

Lampard không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea – Ảnh: Reuters

Phản ứng lại những phát biểu được cho là vô cảm của HLV Jose Mourinho với học trò cũ, tiền vệ Frank Lampard, HLV Manuel Pellegrini cho rằng: ‘Chelsea đã trả giá cho cách hành xử cạn tàu ráo máng’.

Theo đó, ông Pellegrini tiết lộ: “Chính Chelsea đã “đá” không thương tiếc Lampard ra đường, dù cậu ta là huyền thoại của CLB. Lampard rất muốn cống hiến tiếp cho đội bóng cậu ấy yêu thích, nhưng không thể, vì Chelsea không còn cần cậu ta nữa. Nên giờ cậu ta ghi bàn cho Manchester City thì họ cảm thấy khó chịu”.

Ông Pellegrini cũng có một tiết lộ khác, là chính bản thân Lampard tuy không nói nhưng cũng rất muốn ra sân thi đấu chống lại CLB cũ. Một phần nữa, vị HLV người Chile này cho rằng: “Lampard là một cầu thủ chuyên nghiệp, hành xử rất chuyên nghiệp. Tôi nói lúc thay cậu ấy vào sân, là hãy tiến lên và ghi bàn. Tôi rất tin tưởng Lampard sẽ thi đấu tốt với Chelsea. Tôi rất vui vì cậu ấy đã làm được như tôi nói. Lampard vẫn rất còn hữu dụng với Manchester City”.

Ở diễn biến khác, HLV Pellegrini cũng chỉ trích cách thi đấu của Chelsea với tư tưởng phòng ngự giống như “một đội bóng nhỏ”. Ông Pellegrini nói: “Thi đấu với Chelsea, nhưng tôi cứ tưởng đó là đội Stoke, chỉ chăm chăm phòng thủ rình rập với luôn có 10 cầu thủ trước khung thành nhà”.

Trong khi đó, HLV Mourinho phản pháo: “Rất nhiều lần ông ta (Pellegrini) cứ nói như vậy, nhưng không bao giờ dám nói về tôi. Chelsea đến chơi ở sân khách, trước một đối thủ mạnh. Chúng tôi vận dụng chiến thuật để giành chiến thắng thì chẳng có lý gì để chỉ trích. Chừng nào, chúng tôi thủ để hòa thì hãy nói. Đó là 2 cách khác nhau. Thậm chí, chúng tôi còn có 1 pha bóng trúng cột dọc suýt thành bàn”.

Giang Lao

Theo thanhnien

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc