Home » Thế giới » Triều Tiên hứng chịu đợt hạn hán nặng nhất thế kỷ qua
Triều Tiên đang hứng chịu đợt hạn hán nặng nhất trong một thế kỷ, làm dấy lên lo ngại lương thực khan hiếm khi nước này thường xuyên thiếu lương thực.
Triều Tiên, thiếu lương thực, hạn hán,

Tổ chức an toàn lương thực của Liên Hợp Quốc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Triều Tiên và đã sẵn sàng trợ giúp.

“Đợt hạn hán nặng nhất trong 100 năm đang tiếp diễn ở DPRK (Triều Tiên), gây thiệt hại lớn”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA cho biết.

 Các tỉnh trồng lúa chính, gồm Nam Hwanghae, Bắc Hwanghae, Nam Pyongan và Nam Hamgyong, đều chịu thiệt hại nặng.

Hơn 30% tổng diện tích trồng lúa của Triều Tiên “đang bị khô nẻ”. Tỉnh Nam Hwanghae và Bắc Hwanghae gần như không có mưa.

“Mực nước tại các hồ chứa đều ở mức thấp nhất. Sông và suối đang dần cạn khô”, hãng thông tấn đưa tin.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuần trước cho biết, sản lượng thu hoạch của Triều Tiên có thể giảm đến 20% so với năm 2014 nếu thời tiết ít mưa còn kéo dài đến đầu tháng 7.

Theo AFP, Triều Tiên thường xuyên thiếu lương thực và tình trạng này càng thêm tồi tệ do lũ lụt, hạn hán và quản lý yếu kém. Liên Hợp Quốc cho biết, 70% khu vực ở Triều Tiên không đảm bảo được nguồn thực phẩm và 28% trẻ em dưới 5 tuổi còi cọc.

Theo VNE/Tinh Hoa


01 ý kiến dành cho “Triều Tiên hứng chịu đợt hạn hán nặng nhất thế kỷ qua”

  1. chung cư goldsilk complex 17/06/2015

    trước đã khổ nay còn khổ hơn

    Reply

Ý kiến bạn đọc