Home » Thế giới » Tên lửa siêu nhỏ, siêu hiện đại của Mỹ
Hãng sản xuất tên lửa Raytheon Co vừa cho ra mắt tên lửa dẫn đường bằng radar siêu nhỏ dành cho lực lượng bộ binh và đặc nhiệm. Tên lửa này có tên là Pike.

>> Tên lửa siêu nhỏ EAPS ‘cách mạng hóa’ phòng không lục quân

tên-lua-pike

Loại tên lửa này dài 0,4 mét và nặng 0,77 kg.  nhưng Pike được tích hợp đầy đủ những tính năng của loại tên lửa bộ binh hiện đại nhất

Tên lửa Pike có tầm bắn khoảng 2 km và được thiết kế để phóng từ các hệ thống súng phóng lựu hiện nay như M203 và ELGM.

Tên lửa Pike có chi phí đắt hơn một quả tên lửa vác vai không có dẫn đường laser, song nó rẻ hơn tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin đang được quân đội Mỹ sử dụng hiện nay.

Raytheon Co. cho biết thêm tập đoàn này đã bắn thử thành công 2 quả tên lửa Pike mang theo đầu đạn giả tại một trường bắn ở Texas hồi tháng 5/2015.

Loại tên lửa siêu nhỏ nhưng sức công phá lớn với độ chính xác cao sẽ là vũ khí đáng gờm của quân đội Mỹ

Tổng hợp từ baodatviet, soha, giaobao

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc