Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Tổng giám đốc công ty chứng khoán hàng đầu Trung Quốc tự sát
chung-khoan-trung-quoc
Ông Trần Hồng Kiều, tổng giám đốc công ty chứng khoán Quốc Tín, Trung Quốc (Ảnh: internet)
Ngày 23/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông Trần Hồng Kiều, Tổng giám đốc công ty chứng khoán Quốc Tín đã tự sát tại nhà riêng.

Theo Sina ngày 23/10 đưa tin, ông Trần Hồng Kiều đã tự sát, nhưng công ty chứng khoán Quốc Tín vẫn chưa có phản hồi gì từ thông tin trên.

Theo Thời báo Chứng khoán Trung Quốc (STCN) đưa tin, thông tin ông Trần Hồng Kiều tự sát, đã được cơ quan hữu quan xác thực. Bài báo cho biết, Ngày 7/9 có một báo cáo về tình trạng giao dịch bất thường tại công ty Quốc tín. Sau khi báo cáo này được đưa ra, ngay lập tức nó đã được lan truyền rộng rãi qua các kênh truyền thông. Báo cáo cho biết, Công ty Quốc Tín đã kê khống chỉ số chứng khoán và bán khống cho khách hàng. Do đó, Ban quản lý công ty Quốc Tín đã bị triệu tập để điều tra.

Báo cáo cho biết, trong thời gian ông Trần Hồng Kiều nhậm chức đã có quan hệ rất mật thiết với ông Trương Dục Quân. Ông Trương Dục Quân là trợ lý chủ tịch Ủy ban chứng khoán Trung Quốc vừa bị hạ bệ không lâu.

Từ năm 2000 đến 2008, Ông Trương Dục Quân đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Còn ông Trần Hồng Kiều đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Sau đó ông Trương Dục Quân được đề bạt làm phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Trung Quốc.

Ông Trần Hồng Kiều sinh năm 1966, năm 1988 ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại đại học Bắc Kinh. Năm 1994 ông đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc công ty TNHH chứng khoán Thâm Quyến. Năm 1997, ông đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra bộ phận giao nhận nguồn vốn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Năm 2001, ông làm chủ nhiệm Trung tâm bồi dưỡng phát triển xí nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Từ năm 2003 trở đi ông đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, đến tháng 5/2014, ông đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty chứng khoán Quốc Tín.

Ngày 16/9 phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Trung Quốc, ông Trương Dục Quân bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật” nghiêm trọng và đã bị chính quyền điều tra.

Gần đây tờ “Nhân dân Nhật báo” phiên bản hải ngoại đã đưa ra một giả thuyết: Bộ phận quản lý của chính quyền, các công ty chứng khoán và chuyên gia dư luận hình thành một nhóm ràng buộc về lợi ích. Họ lợi dụng tình trạng thị trường chứng khoán “đục nước béo cò” để kiếm lợi, khiến cho thị trường chứng khoán ngày càng hỗn loạn, đến mức không thể cứu vớt.

Truyền thông hải ngoại đưa tin, nghành chứng khoán Trung Quốc đang trong giai đoạn “chỉnh đốn” khiến ít nhất 20 quan chức cấp cao đã bị bắt. Hàng trăm giám đốc các công ty chứng khoán không được phép xuất cảnh để đợi điều tra.

Tập Cận Bình đã quyết định đặt mục tiêu chống hủ bại vào giới tài chính. Lần này Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương tiến hành thanh tra ngành tài chính, đã đặt trọng điểm vào Ủy ban Chứng khoán. Hiện tại, toàn bộ hệ thống quản lý chứng khoán của Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn. Vấn đề nhức nhối nhất nằm ở sự quản lý của chính quyền và sự móc ngoặc giữa các nhóm lợi ích.

Thiên Minh biên dịch từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Theo daikynguyenvn.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc