Home » Thế giới, Tiêu Điểm » 7 người khiếu nại Trung Quốc tự tử bên ngoài tòa đại sứ quán của Mỹ

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. (Ảnh của MANDEL NGAN/AFP/Getty)

Nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của dư luận quốc tế tới những nhóm người bị ngược đãi tại Trung Quốc

Ngày 4 tháng 6 vừa qua, bảy người khiếu nại từ tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc đã đến Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh để tự tử tập thể bằng thuốc độc. Hành động đó đã bị ngăn chặn và họ bây giờ đang bị quản lý tại bệnh viện.

Theo một báo cáo của tạp chí Ming Pao của Hong Kong, một trong những dân oan tên Chen Jiafa nói rằng họ đến Văn phòng dịch vụ công dân của Đại Sứ Quán Mỹ tại Bắc Kinh để tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu, nhưng sau khi họ uống được một ngụm lớn, họ bị người nào đó lao tới xô ngã xuống đất và ném các chai thuốc đi

Con dâu ông Chen Jiafa đã bị đánh đến chết nhiều năm trước. Sau đó, ông liên tục kêu gọi Bắc Kinh thực thi công lý. Lần này, ông chọn Đại Sứ Quán Hoa Kỳ khi tất cả nơi khác từ chối lời khiếu nại của mình

Đó là ngày kỷ niệm lần thứ 22 vụ thảm sát Thiên An Môn, mặc dù Bắc Kinh được đặt ở tình trạng an ninh báo động cao, nhưng xung quanh Văn phòng dịch vụ công dân Mỹ của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh thì không được củng cố nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số cảnh sát mặc thường phục tuần tra xung quanh, một trong số họ nhận ra có chuyện xảy ra và đã can thiệp. Bảy người khiếu nại được thông báo phải nhập viện và chịu sự quản lý của bệnh viện.

Một trong những dân oan cho biết lý do tự tử của họ bện ngoài Đại sứ quán Mỹ là để kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý những nhóm người bị ngược đãi tại Trung Quốc

Thực ra trước đây đã có nhiều báo cáo có dân oan ở Trung Quốc kháng nghị bên ngoài một đại sứ quán, nhưng đây là lần đầu tiên vụ việc nghiêm trọng như có người tự tử để khiếu nại như vậy xảy ra.

Theo epochtimes

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc