Home » Thế giới » IS đánh bom quân đội Yemen, 49 người chết

Vụ đánh liều chết nhằm vào quân đội Yemen ngày 18-12 đã cướp đi sinh mạng 49 người và hàng chục người khác bị thương. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm.

IS đánh bom tự sát ở Yemen, 49 người thiệt mạng

Nhà nước Hồi giáo hôm nay nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom tự sát tại thành phố cảng Aden, phía nam Yemen, khiến ít nhất 49 người chết và hàng chục người bị thương.

is-danh-bom-tu-sat-o-yemen-49-nguoi-thiet-mang

Hiện trường vụ đánh bom ở Yemen. Ảnh: AFP

Vụ đánh bom xảy ra khi các binh sĩ quân đội Yemen đang xếp hàng chờ nhận lương gần căn cứ quân sự al-Sawlaban thuộc quận Khor Maksar, thành phố Aden. Một tuần trước, Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng thực hiện một vụ đánh bom tự sát tại đây khiến 50 binh sĩ thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Theo một thông báo do hãng thông tấn Amaq thân IS đăng tải, một thành viên của nhóm này có tên Abu Hashem al-Radfani đã trà trộn vào đám đông các binh sĩ rồi tự kích hoạt đai thuốc nổ mang theo người. IS tuyên bố con số thương vong trong vụ tấn công lên tới 70 người.

Aden là thủ đô tạm thời của Yemen được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, chính phủ nước này hiện lưu vong tại nước láng giềng Saudi Arabia. Yemen phải chiến đấu với phong trào Houthi kể từ năm 2014.

Vũ Hoàng – Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc