Home » Thế giới » 65 người chết vì sập nhà tại Ấn Độ
Một tòa nhà chung cư 4 tầng hôm qua đã bị sập tại một khu dân cư đông đúc ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm qua, làm ít nhất 65 người thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ đang trợ giúp một người bị thương tại hiện trường vụ sập nhà.

Tai nạn xảy ra vào tối qua giờ địa phương tại khu dân cư Park Lalita thuộc một quận ở phía đông của New Delhi. 83 người khác cũng bị thương khi tòa nhà chung cư bị sập.

Cảnh sát trưởng New Delhi B.K. Gupta cho hay nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.


Người dân địa phương – những người tới hiện trường đầu tiên – cùng cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa đã dùng tay không đào bới xuyên đống gạch vụn để tìm kiếm những người sống sót.

Các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở khi các phương tiện chữa cháy khó vào được các con ngõ của khu dân cư Lalita Park.

Người dân đã trợ giúp khiêng những người bị nạn tới các xe cứu thương và chuyển họ tới các bệnh viện lân cận.

Thị trưởng thành phố New Delhi, bà Sheila Dikshit, người đã tới hiện trường để thị sát các chiến dịch cứu hộ, cho hay khoảng 30 người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Bà cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân của sập nhà nhưng cam kết sẽ mở một cuộc điều tra.

A.K. Walia, một quan chức chính phủ, cho rằng mưa nhiều có thể làm suy yếu móng của tòa nhà tuổi thọ nhiều thập niên.

Nguyên vật liệu xây dựng chất lượng kém và móng không chắc thường là nguyên nhân gây ra các vụ sập nhà ở Ấn Độ.

Tại New Delhi – nơi đất đai chật hẹp, các nhà thầu cẩu thả coi thường luật xây dựng thường xây thêm các tầng vào những công trình đã tồn tại.

Theo AP, Dantri

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc