Home » Khám Phá, Khoa học » Trung Quốc: Máy bay chế từ vật liệu phế thải lần đầu cất cánh
Một thợ cơ khí ở Trung Quốc đã tự chế được chiếc máy bay từ các vật liệu phế thải và mới đây chiếc máy bay trị giá có 395USD đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

air1

Chủ nhân của chiếc máy bay tự chế từ các vật liệu phế tải là Ding Shilu, một thợ cơ khí ô tô.
air3
Chiếc máy bay nặng 130kg của anh làm hoàn toàn từ vật liệu phế thải, trong đó có 3 động cơ xe máy, và các tấm vải nhựa, trị giá có 2.600 tệ (395USD).
air2
Chuyến bay thử nghiệm của chiếc máy bay tự chế được thực hiện vào ngày 25/2 vừa qua, trên một hồ nước đóng băng tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.
air4
Ding Shilu lái chiếc máy bay tự chế của mình sau chuyến bay thử nghiệm trên một con phố ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, ngày 25/2.

Phan Anh

Theo China Daily

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc